.

Đưa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế

.

Thời gian qua, công tác đối ngoại trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; qua đó từng bước tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh, văn hóa, con người Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Tăng cường hoạt động hợp tác hữu nghị

Theo ông Huỳnh Đức Trường, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (gọi tắt là Liên hiệp), năm 2016, Liên hiệp với tư cách là đơn vị chuyên trách thực hiện công tác ngoại giao nhân dân của thành phố đã phối hợp cùng các cơ quan ngoại giao, các sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa với hình thức phong phú, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa người dân Đà Nẵng với nhân dân các nước. Cụ thể, trong năm qua, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế; tham gia cùng lãnh đạo thành phố đón tiếp nhiều đoàn khách quan trọng…

Bên cạnh đó, trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện tiêu biểu như: Tọa đàm “Quan hệ Việt - Mỹ: Bài học từ quá khứ và hướng tới tương lai” với Đoàn tổ chức Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình - VFP, “Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt - Lào”, sự kiện đồng diễn yoga tập thể hưởng ứng “Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2” với sự tham gia của gần 1.000 người; hội thảo “Cơ hội kinh doanh và đầu tư vào Đà Nẵng” nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan... Đối với công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), thông qua kênh hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp thực hiện chức năng quan hệ và vận động, góp phần cùng các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố vận động được 98 chương trình, dự án và khoản viện trợ với tổng kinh phí cam kết hơn 182 tỷ đồng. Trong đó, nhiều chương trình, dự án viện trợ PCPNN được Liên hiệp trực tiếp thực hiện với tổng giá trị viện trợ đạt hơn 3,7 tỷ đồng nhằm giúp đỡ đối tượng nghèo khó, yếu thế.

Những hoạt động thiết thực trên đã củng cố thêm lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, tạo cơ sở cho sự hợp tác cùng phát triển giữa Đà Nẵng với các quốc gia, đối tác trên thế giới. “Năm 2017, Liên hiệp tiếp tục phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, từng bước đưa hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố đi vào chiều sâu và hiệu quả; tổ chức các hoạt động hữu nghị ngày càng mang tính quần chúng sâu rộng”, ông Huỳnh Đức Trường nhấn mạnh.

Huy động sự đóng góp của kiều bào

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố quan tâm, chú trọng. Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Quang Minh, sở thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố, Hội đồng hương Đà Nẵng ở nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin, vận động kiều bào Đà Nẵng hướng về quê hương, nhất là ở những nước có đông kiều bào sinh sống như: Mỹ, Nga, Úc, Pháp, Australia… Đồng thời, tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố về chính sách, chiến lược đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Nhờ làm tốt công tác vận động, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đã trở về đầu tư, chung sức xây dựng quê hương; trong năm 2016, lượng kiều hối do bà con kiều bào gửi về thành phố là 108 triệu USD. Nhiều sự kiện tầm cỡ như VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2016, cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2016... đều có sự góp sức, hỗ trợ của bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với các hoạt động trên, Sở Ngoại vụ còn tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố mỗi năm tổ chức buổi gặp mặt bà con kiều bào Đà Nẵng từ mọi nơi trên thế giới về quê vui Tết cổ truyền; qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gắn bó giữa người dân thành phố với kiều bào các nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Việt kiều Úc, đại diện Câu lạc bộ Doanh nghiệp kiều bào thành phố chia sẻ: “Để việc huy động tiềm lực của bà con kiều bào về xây dựng và phát triển địa phương đạt hiệu quả cao, cần nhanh chóng tạo cầu nối thông tin rõ ràng giữa thành phố với kiều bào, tạo ra những bước đột phá riêng theo thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, thành phố cần tập trung thu hút các trí thức Việt kiều, đặc biệt là các nhà khoa học có tâm huyết, mong muốn đóng góp nhiều ý tưởng, chung tay vì sự phát triển của Đà Nẵng”.

“Thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tăng cường phối hợp với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể hơn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phủ sóng thông tin đối ngoại tốt hơn nữa để góp phần quảng bá, giới thiệu Đà Nẵng với bà con kiều bào trên toàn thế giới”, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Quang Minh khẳng định.   

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.