.

Khẩn trương thi công kênh thoát lũ Hòa Liên

.

Giữa tháng 9-2014, UBND thành phố phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư Công ty CP Trung Nam thực hiện dự án Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên (đoạn qua huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư 114,1 tỷ đồng và thời gian thực hiện tối đa không quá 12 tháng. Tuy nhiên, đến nay, công trình này đang thi công ngổn ngang và còn vướng khoảng 100 hồ sơ chưa giải tỏa.

Còn 2 tháng nữa vào mùa mưa bão nhưng công trình tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên vẫn đang thi công ngổn ngang. 						      Ảnh: HOÀNG HIỆP
Còn 2 tháng nữa vào mùa mưa bão nhưng công trình tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên vẫn đang thi công ngổn ngang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ tháng 9-2013 đến đầu tháng 12-2013, người dân ở các khu tái định cư (TĐC) Hòa Liên 2, Hòa Liên 4 - giai đoạn 1 và Hòa Liên 4 - giai đoạn 2 rất khổ sở vì luôn bị chia cắt, cô lập bởi lũ do cây cầu số 2 (bắc qua kênh thoát lũ hồ Hòa Trung, nối khu TĐC Hòa Liên 3 và Hòa Liên 2) chưa xây dựng hoàn thành và chưa xây dựng cầu số 1 (cũng bắc qua kênh thoát lũ này, nối 2 khu TĐC Hòa Liên 4 - giai đoạn 1 và giai đoạn 2). UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành cầu số 2 và khơi thông dòng chảy của tuyến kênh thoát lũ. UBND thành phố cũng chỉ đạo lập dự án Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực Hòa Liên bảo đảm thoát lũ lâu dài cho hồ Hòa Trung và bảo đảm an toàn cho các khu dân cư Hòa Liên 2, Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 trong mùa mưa bão.

Cuối tháng 2-2016, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành chi trả tiền đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng các hồ sơ đất nông nghiệp trong quý I-2016 và các hồ sơ đất ở trong quý II-2016. Đồng thời, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng làm việc với nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, triển khai thi công công trình, lập bảng tiến độ thi công chi tiết để UBND thành phố theo dõi và giám sát thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, còn đúng 2 tháng nữa là vào mùa mưa bão nhưng mới chỉ hoàn thành công trình cầu số 1, thi công phần bê-tông chân khay được 3.000m, hiện đang tiếp tục thi công đào, đắp đất mái kênh tại những khu vực có mặt bằng. Đặc biệt, còn khoảng 100 hồ sơ giải tỏa đất nông nghiệp và đất ở chưa được bàn giao mặt bằng làm vướng mặt bằng thi công một đoạn kênh.

Trước tình hình này, mới đây, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan tập trung giải tỏa các hồ sơ tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú có liên quan đến dự án (phường Hòa Hiệp Bắc). Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát, điều chuyển nội bộ, bổ sung số vốn cho dự án để chi trả đền bù. Cạnh đó, yêu cầu Công ty CP Trung Nam tập trung triển khai thi công các khu vực đã có mặt bằng để sớm hoàn thành dự án.

Tại buổi kiểm tra thực tế dự án Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên ngày 7-7 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo: “Mọi sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên, làm ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của nhân dân khi xảy ra mưa lũ thì Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, lãnh đạo Công ty CP Trung Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố”.

Dự phòng trường hợp tuyến kênh này chưa hoàn thành kịp để vận hành thoát lũ trong mùa mưa bão năm nay, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Hòa Vang, Công ty CP Trung Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án thoát lũ, phòng chống lụt bão tại khu vực dự án qua địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.