.

Sớm hình thành bộ máy điều hành, quản lý Nhà trưng bày Hoàng Sa

.

Công trình khách sạn 22 tầng làm xấu không gian kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kiểm tra tại công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kiểm tra tại công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Chiều 18-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí kiểm tra tiến độ thi công công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, Hội Khoa học Lịch sử thành phố.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoàng Sa và Ban quản lý Dự án xây dựng số 3, công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa được xây dựng trong khu đất 1.926m² tại nút giao thông đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); diện tích xây dựng 412m2, diện tích sàn 1.824m2 với 1 tầng trệt, 3 tầng nổi, chiều cao xây dựng 18m với tổng kinh phí xây dựng 43,3 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ ngày 7-12-2015, đến nay đã thi công xong 80% phần thô. Hiện có một vướng mắc là vật liệu thi công lá cờ Tổ quốc phía trước Nhà trưng bày phải nhập từ nước ngoài và sử dụng nhân công nước ngoài thi công nên phát sinh chi phí.

UBND huyện Hoàng Sa đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm, ưu tiên thời gian và nhân lực xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt công trình nhanh nhất có thể để kịp tiến độ thi công; cân đối, bố trí đủ vốn đầu tư cho công trình theo chủ trương đã được phê duyệt; đề nghị Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chủ động, nhanh chóng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng xử lý phát sinh đối với hạng mục Lá cờ Tổ quốc và hình thức chọn thầu EPC đối với phần nội thất trưng bày.

Cho ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu đơn vị thi công phải đẩy nhanh hơn tiến độ thi công, Ban quản lý dự án phải lập tiến độ thi công chi tiết để đôn đốc; yêu cầu UBND huyện Hoàng Sa phải trình sớm phương án chọn nhà thầu EPC.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo: UBND huyện Hoàng Sa và Ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bảo đảm hoàn thành trong năm nay; lưu ý thi công hạng mục lá cờ Tổ quốc phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật đúng với ý tưởng thiết kế.

UBND huyện Hoàng Sa cần sớm chuẩn bị hình thành bộ máy nhân sự quản lý, vận hành khi Nhà trưng bày Hoàng Sa hoàn thành. Hội Khoa học Lịch sử thành phố cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức phát động cuộc vận động hiến tặng những hiện vật, tài liệu liên quan đến Hoàng Sa với phạm vi vận động cả trong và ngoài nước.

Không để công trình 22 tầng ảnh hưởng không gian kiến trúc xung quanh Nhà trưng bày Hoàng Sa

Phát biểu tại buổi kiểm tra của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Bùi Văn Tiếng bày tỏ bức xúc trước hiện trạng công trình dự án khách sạn Golden Sea với quy mô 22 tầng vừa khởi công, đang tiến hành đóng cọc móng gần Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Theo ông Tiếng, công trình khách sạn này phá vỡ cảnh quan không gian kiến trúc xung quanh Nhà trưng bày Hoàng Sa vì cao đến 22 tầng, trong khi đó Nhà trưng bày Hoàng Sa chỉ cao 18m. Không những thế, Đồn Biên phòng Sơn Trà là đơn vị lực lượng vũ trang có chức năng bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo đóng ngay cạnh Nhà trưng bày Hoàng Sa cũng bị công trình này che chắn cả mặt tiền. Ông Tiếng đề nghị UBND huyện Hoàng Sa kiến nghị với thành phố làm việc với chủ sở hữu lô đất này để thương lượng bố trí cho họ một chỗ khác cũng trên đường Võ Nguyễn Giáp nhưng không làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc của Nhà trưng bày Hoàng Sa.

SƠN TRUNG 

;
.
.
.
.
.