.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Đà Nẵng

.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, chiều 6-1, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân đến thăm, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố Đà Nẵng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi tiếp. Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ban xây dựng Đảng thành phố.

Lãnh đạo thành phố tiếp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng  phu nhân. 				                Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo thành phố tiếp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng được đón tiếp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm nhân dịp đón năm mới 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương những kết quả nổi bật phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong năm 2015 và trong nhiệm kỳ 2010-2015; nhấn mạnh việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp thêm niềm tin và sức mạnh mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ra sức thi đua, tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng và tạo những đột phá mạnh mẽ, rõ nét hơn trong giai đoạn tới, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, trong 5 năm đến, thành phố tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Thành phố cũng dồn sức tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả Kết luận số 75-KL/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa IX) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu to lớn và khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực đạt được. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng, Đà Nẵng đã tạo nhiều đột phá quan trọng và khẳng định thương hiệu trên một số lĩnh vực.

Quan trọng là thành phố lựa chọn hướng phát triển kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố có biển, có sông, có núi. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng thành phố môi trường nhằm tạo thuận lợi để phát triển du lịch.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố cần tiếp tục bám sát các nghị quyết; phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng tạo đột phá mới nhằm xây dựng, phát triển nhanh, bền vững và trở thành thành phố đáng sống.

Trong đó, Đà Nẵng cần ưu tiên thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, phát triển du lịch, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển, xứng đáng là thành phố động lực phát triển của khu vực, đô thị hiện đại của cả nước. Nhân dịp đầu năm 2016, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng giành nhiều thắng lợi mới, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

● Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng phu nhân đã đến thăm, chúc mừng năm mới 2016 tại Công ty TNHH TCIE Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh) và Công ty CP Cao su Đà Nẵng (Khu công nghiệp Liên Chiểu).

Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chia vui với tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động 2 doanh nghiệp về những thành tích ấn tượng trong phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng công nghệ chế tạo hiện đại, giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp lớn vào ngân sách thành phố Đà Nẵng… Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tìm hiểu về quá trình nội địa hóa sản xuất ô tô cũng như những giải pháp để doanh nghiệp chủ động hội nhập khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại khu vực và thế giới.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.