Nhiều nhà đầu tư lớn tạo nên thương hiệu du lịch Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 14-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Đầu tư du lịch. Đến dự có Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Hội nghị Đầu tư du lịch thành phố Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH HÒA

Đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản du lịch tại Đà Nẵng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire Trịnh Việt Hưng nêu rõ, hiện nay tiềm năng phát triển du lịch của Đà Nẵng còn rất lớn, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh.

Tuy nhiên, Đà Nẵng hiện đang thiếu các tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm, khu mua sắm, ẩm thực cũng như các show diễn nghệ thuật có quy mô lớn, đặc sắc nhằm thu hút và giữ chân du khách. Thành phố cũng thiếu chính sách ưu tiên cho việc đầu tư vào lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, các dự án xây dựng cầu tàu, bến du thuyền đang trong tình trạng triển khai chậm, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch đường sông.

Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng ban Phát triển dự án của Tập đoàn Sun Group nhìn nhận, hiện nay và trong tương lai, xu thế du lịch MICE (du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng) trên thế giới phát triển mạnh. Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch này, có thể trở thành một trung tâm du lịch MICE mới của châu Á nếu tận dụng hợp lý những thế mạnh đang có về sông nước, biển, núi để tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang lại những trải nghiệm khác biệt.

“APEC 2017 sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch MICE cho Đà Nẵng và chúng ta nên tận dụng cơ hội này”, ông Nguyễn Quang Hải khẳng định.

Một đại biểu đề nghị thành phố cần đẩy mạnh loại hình du lịch MICE. Ảnh: KHÁNH HÒA
Một đại biểu đề nghị thành phố cần đẩy mạnh loại hình du lịch MICE. Ảnh: KHÁNH HÒA

Để du lịch Đà Nẵng ngày càng phát triển, phù hợp với xu thế chung trên thế giới, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Đà Nẵng đề xuất cần phát triển mạnh du lịch biển với hệ thống sản phẩm cạnh tranh khu vực về nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, các hoạt động ngoài trời. Phát triển du lịch văn hóa gắn liền với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu văn hóa, lối sống địa phương, du lịch làng nghề phía nam-tây nam thành phố; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái và phát triển các dịch vụ về đêm…

Nhiều ý kiến đề xuất thành phố nên quy hoạch tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa thành vệt vui chơi, giải trí, đi bộ; gấp rút xây dựng các điểm vui chơi, mua sắm về đêm đi kèm với việc mở rộng thời gian vui chơi vào buổi tối…

Thông tin đến các đại biểu tham dự hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cho biết, ngành du lịch Đà Nẵng đang dần chuyển hướng tập trung phát triển đi vào vào chiều sâu, ưu tiên phát triển theo 3 nhóm sản phẩm chính gồm: sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; sản phẩm du lịch mua sắm, hội nghị hội thảo (MICE); sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử, sinh thái, làng quê, làng nghề với các sản phẩm du lịch bổ trợ như du lịch tâm linh, du lịch văn hóa - ẩm thực, chữa bệnh, làm đẹp, thể thao giải trí biển.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đánh giá du lịch Đà Nẵng trong thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước. Những chính sách phát triển du lịch Đà Nẵng đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân thành phố.

Để du lịch Đà Nẵng phát triển hơn nữa, vươn ra xứng tầm khu vực và quốc tế, ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng cần xác định rõ mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực nào để tạo nên những sản phẩm riêng biệt, tiếp cận nhanh với xu thế phát triển trên thế giới; giải quyết hợp lý vấn đề về quỹ đất đai phát triển du lịch; giải quyết hài hòa giữa phát triển với bảo vệ môi trường nhằm tạo được lòng tin, thu hút du khách trong và ngoài nước cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh quản lý Nhà nước về du lịch, trong đó chú trọng quản lý, tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng lẫn số lượng nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; đẩy mạnh liên kết vùng nhằm phát huy những lợi thế của các tỉnh, thành phố ven biển, tạo ra được con đường du lịch miền Trung qua đó cùng thúc đẩy nhau phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, thời gian qua, với sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương cùng các chính sách đúng đắn của thành phố, du lịch Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư lớn, uy tín tầm cỡ quốc tế đã có mặt tại Đà Nẵng, mang đến cho thành phố những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chính sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn đã góp phần tạo nên thương hiệu cho du lịch Đà Nẵng.

Hội nghị Đầu tư du lịch lần này nhằm mục đích tìm ra các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng; xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch thành phố; quảng bá và khai thác thế mạnh của du lịch Đà Nẵng là du lịch biển, nghỉ dưỡng biển và du lịch công vụ.

KHÁNH HÒA
 

;
.
.
.
.
.