.

Điểm sáng y đức

Những năm qua, Bệnh viện đa khoa Hải Châu có nhiều hoạt động về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện phát động phong trào “Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không tiêu cực đối với bệnh nhân”; ban hành “Quy tắc ứng xử với người bệnh”; tổ chức cho từng tập thể, cá nhân làm cam kết đăng ký thực hiện 2 nội dung trên.

Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện thường xuyên chú trọng cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bộ phận tiếp đón bệnh nhân được bố trí những cán bộ, nhân viên mẫu mực về phẩm chất đạo đức, giỏi kỹ năng nghiệp vụ, với phương châm niềm nở, tận tình, chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh.

“Đối với bất cứ trường hợp cấp cứu nào, bệnh viện đều xử lý khẩn trương, đến khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch mới giải quyết các thủ tục, chế độ liên quan”, Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trọng Phương khẳng định.

Mặt khác, với sự đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang, thiết bị hiện đại và chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, Bệnh viện đa khoa Hải Châu ngày càng khẳng định vị trí lá cờ đầu của tuyến y tế quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng.

Thời gian qua, bệnh viện đã cứu sống nhiều bệnh nhân, xử lý thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, ngày 27-1-2016, chị Lê Thị Kim Hoa ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu do vỡ thai ngoài tử cung.

Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu, tiếp máu và tiến hành các kỹ thuật hồi sức, kịp thời cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch. Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Hải Châu nổi bật về thành tích chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, áp dụng nhiều kỹ thuật y học cổ truyền đem lại kết quả cao.

Người bệnh vừa được hướng dẫn luyện tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, vừa được nhận thuốc đã sắc, đóng gói sẵn, để đem về uống trong nhiều ngày. Ông Trần Quốc Huy (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) cho biết, từ chỗ bị di chứng tai biến mạch máu não gây bại liệt, không đi được, sau 3 tháng điều trị và tập luyện tại Bệnh viện đa khoa Hải Châu, ông đã đi lại bình thường.

Trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ở Bệnh viện đa khoa Hải Châu có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điển hình như khoa Sản của bệnh viện trong năm qua có 1.651 ca sinh và điều trị 5.134 bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa với 100% trường hợp đều đạt kết quả mỹ mãn.

Khoa Hồi sức cấp cứu xử lý tốt nhiều ca bệnh có tiên lượng xấu do tai biến não, nhồi máu cơ tim cấp, phổi tắc nghẽn…, thường xuyên kê thêm giường bệnh với công suất 150%. Giám đốc bệnh viện Nguyễn Duy Hải và Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trọng Phương có những công trình nghiên cứu đạt hiệu quả cao, tổ chức tốt hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Điều dưỡng trưởng Trương Thị Tâm (khoa Nội tổng hợp và truyền nhiễm) luôn ân cần, tận tụy, nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả về quản lý và chuyên môn, đạt danh hiệu “Tỏa sáng blouse trắng” năm 2015…

Thời gian tới, Bệnh viện đa khoa Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa hoạt động này gắn kết chặt chẽ với đạo đức và tài năng của người thầy thuốc. “Mục tiêu quan trọng nhất của đơn vị là tiếp tục nâng cao chất lượng các kỹ thuật, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh, tạo môi trường thân thiện trong khám, chữa bệnh cho nhân dân”, Giám đốc Nguyễn Duy Hải nhấn mạnh.  

UBND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Đề án xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Châu trở thành bệnh viện hạng 1 vào năm 2020 với quy mô 400 giường bệnh, có 17 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.