.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Mảng xanh đô thị

.

Cây cối có thể làm không khí trong lành, giúp con người giảm căng thẳng, thúc đẩy sự vui vẻ, làm giảm nguy cơ lụt lội và thậm chí còn tiết kiệm được tiền bạc nữa. Vậy tại sao nhiều thành phố trên thế giới đã đốn hạ cây để phát triển. Đó chính là đề tài mà Liên Hợp Quốc (LHQ)  đang bàn thảo nhằm bảo vệ mảng xanh trong đô thị.

Chính quyền thành phố Sheffield (Anh) quyết chặt những cây chanh cổ thụ như thế này nhưng người dân nơi đây đang thực hiện chiến dịch vận động nhằm giữ lại để có bóng mát cho thành phố.
Chính quyền thành phố Sheffield (Anh) quyết chặt những cây chanh cổ thụ như thế này nhưng người dân nơi đây đang thực hiện chiến dịch vận động nhằm giữ lại để có bóng mát cho thành phố.
Trong cuộc họp mới đây ở Ecuador về mảng xanh đô thị, đại diện LHQ cho biết, cây cối có thể làm giảm nhiệt độ trong thành phố từ 20C tới 80C. Một cây lớn có thể hấp thụ 150kg carbon dioxide/năm và lọc các chất ô nhiễm khác, trong đó có cả các hạt mịn.
Trong cuộc họp mới đây ở Ecuador về mảng xanh đô thị, đại diện LHQ cho biết, cây cối có thể làm giảm nhiệt độ trong thành phố từ 20C tới 80C. Một cây lớn có thể hấp thụ 150kg carbon dioxide/năm và lọc các chất ô nhiễm khác, trong đó có cả các hạt mịn.
Nhiều chính quyền thành phố có chung cách nghĩ cây xanh đô thị là “thứ trang sức đắt tiền”. Họ sẵn sàng đốn hạ để làm siêu thị, bãi để xe… nhằm phát triển kinh tế.
Nhiều chính quyền thành phố có chung cách nghĩ cây xanh đô thị là “thứ trang sức đắt tiền”. Họ sẵn sàng đốn hạ để làm siêu thị, bãi để xe… nhằm phát triển kinh tế.
Các nhà khoa học cho biết, nơi có mảng xanh nhiều thì mọi người ra đường nhiều hơn, con người thân thiện hơn và khỏe mạnh hơn.
Các nhà khoa học cho biết, nơi có mảng xanh nhiều thì mọi người ra đường nhiều hơn, con người thân thiện hơn và khỏe mạnh hơn.

 ANH THƯ  (Theo Guardian)

;
.
.
.
.
.