.

Nicolas Stavy - biệt tài về thẩm thấu âm nhạc

.
Khán giả yêu nhạc cổ điển ở Việt Nam sẽ được thưởng thức chương trình độc tấu piano đặc biệt với những tác phẩm nổi tiếng thế giới của nghệ sĩ người Pháp Nicolas Stavy vào tối 25-5 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh và tối ngày 27-5 tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội.

Mô tả ảnh.
Nghệ sĩ Nicolas Stavy
 
Nghệ sĩ Nicolas Stavy được đánh giá là sở hữu một biệt tài về thẩm thấu âm nhạc, một nhạc công đã tạo nên giai điệu rất riêng và cá tính và được nhiều báo chí quốc tế ca ngợi qua sự thể hiện tuyệt vời trong tuyển tập lãng mạn “Chopin” của nhà sản xuất Paraty. Ông còn là nghệ sĩ được đánh giá đặc biệt qua tuyển tập cổ điển với phiên bản hiếm có viết cho piano “Bảy lời cuối của Chúa Kitô trên thập giá” của Haydn do Mandala thu thanh.

Trong năm 2009, ông đã thu âm một CD dành riêng cho nhà soạn nhạc Pháp Helen Montgeroult với hãng Hortus, và một đĩa tiếp theo dành cho Brahms được tạp chí Télérama đánh giá cao. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Nicolas đã từng giành Giải đặc biệt Cuộc thi Chopin tại Warsaw năm 2000 - cuộc thi mà NSND Đặng Thái Sơn đã chiến thắng cách đó 20 năm; Giải nhì Cuộc thi Quốc tế Giơ-ne-vơ năm 2001; Giải nhì Cuộc thi Young Concert Artists tại New York năm 2003… Để có được những thành công trên không thể không kể đến công lao của những người thầy đã từng dìu dắt ông như: Gerard Fremy và Christian Ivaldi tại Nhạc viện Quốc gia Paris, nơi ông nhận giải nhất dành cho piano và nhạc thính phòng. Ông cũng hoàn thiện khả năng của mình với Dominique Merlet, và tại các lớp masterclasses của giáo viên György Sebok ở Nhạc viện Giơ-ne-vơ. Ngoài ra, Nicolas là khách mời thường xuyên của các đài phát thanh và truyền hình như: Arte, Mezzo, Planète, France Musique, Radio Classique, Suisse Romande… 

Nicolas Stavy là một nghệ sĩ hiếm thấy bởi sự nhạy cảm, trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận các giai điệu. Tạp chí Le Monde de la Musique từng nhận xét: “Nicolas Stavy sở hữu một tài năng âm nhạc hiếm thấy, đó là chìa khóa không thể thiếu để mở cửa trái tim của Chopin”. Trong khi đó ConcertoNet thì viết rằng: “Ông thể hiện những giai điệu mang đậm cá tính, chủ quan, nghẹt thở và ấn tượng sâu sắc: Một màn trình diễn trên cả tuyệt vời”. Không chỉ biểu diễn cùng với các nghệ sĩ tên tuổi khác như Patrick Messina, Raphaël Pidoux, ông đã tham gia vào các sân khấu quốc tế uy tín như Liên hoan La Roque d’Antheron, Liên hoan Chopin Nohant và Bagatelle, Liên hoan L’ Orangerie de Sceaux, và tham gia với tư cách là nghệ sĩ solo với dàn nhạc giao hưởng Romande (Thụy Sĩ) và dàn nhạc giao hưởng Utah của thành phố Salt Lake (Mỹ)...

Gia Huy
;
.
.
.
.
.