Bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp

.

ĐNO - Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Trần Xuân Trung khai nhận đã thực hiện 4 vụ đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản với số tiền thiệt hại trị giá hơn 200 triệu đồng.

Công an quận Liên Chiểu đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trung. Ảnh: YÊN GIANG
Công an quận Liên Chiểu đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trung. Ảnh: YÊN GIANG

Sáng 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Trung (27 tuổi, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thủ đoạn của Trung là thường quan sát các nhà dân khi đi ngủ quên đóng cửa (thường là cửa trên tầng 2), sau đó đột nhập vào bên trong, lấy đi các tài sản có giá trị như: máy tính xách tay, điện thoại, tiền mặt, vàng bạc, xe gắn máy… mang bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, vào chiều 3-10, Tổ tuần tra Công an quận Liên Chiểu phát hiện Trung điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát và có dấu hiệu nghi ngờ nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Trung khai nhận chiếc xe gắn máy đang sử dụng vừa trộm cắp được cách đó vài ngày của một hộ dân trên phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Tiến hành đấu tranh ban đầu, Trung khai nhận đã thực hiện 4 vụ đột nhập vào nhà dân (chủ yếu trên địa bàn quận Liên Chiểu), lấy đi nhiều tài sản với số tiền thiệt hại trị giá lên tới hơn 200 triệu đồng.

Trong đó, có vụ Trung đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị L.T. (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) lấy được nhiều tài sản có giá trị lên tới hơn 120 triệu đồng.

Được biết, Trung đã từng có tới 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.