Trinh sát kể chuyện

Sa lưới

.

Qua công tác điều tra cơ bản, quản lý đối tượng trên địa bàn, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động mua bán ma túy. Nổi lên là vợ chồng Lê Văn Tân - Nguyễn Thị Liên (tạm trú tổ 6, thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang có nguồn hàng mua từ TP. Hồ Chí Minh đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ. Địa bàn hoạt động của các đối tượng này là huyện Hòa Vang và vùng phụ cận thuộc Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trinh sát tổ chức xác minh nguồn tin trên. Vợ chồng Lê Văn Tân - Nguyễn Thị Liên cùng sinh năm 1991, quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tân làm nghề lái taxi; Liên không có việc làm ổn định, nhưng thường đi lại nhiều nơi, quan hệ với nhiều loại đối tượng khác nhau trên địa bàn.

Qua theo dõi nơi ở của Tân và Liên, trinh sát phát hiện có nhiều đối tượng nam, nữ thanh niên đến và đi liên tục trong ngày. Tân và Liên thường sử dụng xe máy BKS 92D1-157.67 màu đỏ, đi lại giữa Đà Nẵng và Bến xe Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) để nhận hàng ký gửi từ TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là khi đối tượng nhận hàng từ Bến xe Đại Lộc về nhà thì xuất hiện nhiều đối tượng vào ra tại nơi ở của Tân để mua ma túy.

Ngày 5-7, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) xác lập chuyên án đấu tranh 420B, Trưởng phòng PCMT&TP làm Trưởng ban, lực lượng trực tiếp tham gia chuyên án gồm quân số của Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Phú Lộc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 27-8, Ban chuyên án (BCA) nhận thông tin Tân sẽ trực tiếp nhận một gói hàng ký gửi có ma túy cất giấu bên trong từ TP. Hồ Chí Minh trên xe khách về Bến xe Đại Lộc vào sáng 29-8. BCA bố trí 3 tổ công tác mật phục, giám sát các đối tượng tại các địa điểm sẽ đến chuyển giao ma túy.

Lúc 7 giờ 15 ngày 29-8, tổ 1 phát hiện tại Bến xe Ái Nghĩa, nhà xe bỏ hàng xuống cho khách có gói hàng phù hợp với đặc điểm mà thông tin trinh sát đã thu thập. Lúc 7 giờ 45 cùng ngày, tổ 2 phát hiện và báo cáo với BCA về việc vợ chồng Tân, Liên đang di chuyển từ nhà lên Bến xe Ái Nghĩa trên xe Attila màu đỏ BKS 92D1-157.67. Đến 8 giờ, Tân và Liên đến nhận trực tiếp gói hàng tại nhà xe rồi nhanh chóng di chuyển về hướng Đà Nẵng. Đúng 9 giờ ngày 29-8, khi đối tượng đến cổng thôn Đông Hòa cũng là lúc các tổ công tác áp sát, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua khám xét, các trinh sát phát hiện trong gói hàng được ngụy trang có 2 gói nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 102,026 gam, 6 viên nén (hàng mẫu ma túy), cùng tang vật là 1 điện thoại di động, 1 xe máy hiệu Attila màu đỏ BKS 92D1-157.67. Tổ công tác dẫn giải 2 đối tượng cùng tang vật về UBND xã Hòa Châu, đồng thời phối hợp với Phòng PC47 - Công an thành phố và Công an xã Hòa Châu xử lý các bước tiếp theo.

HỒ SỸ QUÝ

;
.
.
.
.
.