.

Khởi tố vụ phá rừng Sơn Trà

.

ĐNĐT - Sáng 19-9, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, liên quan đến vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 63 bán đảo Sơn Trà được dư luận phản ánh hồi đầu tháng 6 năm 2016, Chi cục Kiểm lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Một cây rừng to hơn vòng tay người ôm bị đốn hạ chỉ còn lại gốc ở tiểu khu 63 bán đảo Sơn Trà.
Một cây rừng to hơn vòng tay người ôm bị đốn hạ chỉ còn lại gốc ở tiểu khu 63 bán đảo Sơn Trà.

Trên cơ sở khởi tố vụ án, Chi cục Kiểm lâm chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án hình sự cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Đà Nẵng đã có loạt bài “Rừng Sơn Trà tiếp tục bị tàn phá”, phản ánh tình trạng phá rừng xảy ra ở tiểu khu 63 bán đảo Sơn Trà. Đây là khu vực đất rừng giao khoán cho gia đình ông Phạm Hùng Mạnh, sĩ quan cấp tá, công tác ở Lữ đoàn công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân, đóng ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Sau nhiều lần vào cuộc điều tra, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định có 29,9m3 cây rừng sinh khối thuộc nhóm 3, 5 và 6 (chò, nhội, dẻ…) bị khai thác trái phép; trong đó, có 2 cây thuộc rừng đặc dụng với khối lượng cây đứng 10,4m3 và 11 cây rừng tự nhiên thuộc quy hoạch mục đích khác với khối lượng 19,5m3.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.