Chốt danh sách ứng viên Ban Chấp hành VFF (khóa 8)

.

Tiểu ban Nhân sự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8 đã chính thức công bố danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành VFF khóa 8. Kết thúc thời hạn đề cử nhân sự lần 2, Tiểu ban Nhân sự tổng hợp được 64 ứng cử viên được đề cử; trong đó, đến hết ngày 16-4 có 46 ứng cử viên được đề cử đã nộp hồ sơ ứng cử và nhận lời tham gia tranh cử

. Có 1 ứng cử viên được đề cử tham gia Ban Chấp hành nhưng xin rút, do xác định sẽ tham gia ứng cử vào Ban Kiểm tra VFF khóa 8, bởi điều lệ VFF quy định, ủy viên Ban Kiểm tra không được nằm trong Ban Chấp hành. Đồng thời, 17 ứng cử viên được đề cử còn lại không hoàn thiện hồ sơ ứng cử hoặc xác nhận không tham gia tranh cử.

Dù ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia ứng cử nhưng ông Nguyễn Tấn Anh (bìa phải) – “cánh tay mặt” của bầu Đức sẽ đại diện cho CLB Hoàng Anh Gia Lai để tranh cử vào Ban Chấp hành VFF khóa 8. 				Ảnh: ANH VŨ
Dù ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia ứng cử nhưng ông Nguyễn Tấn Anh (bìa phải) – “cánh tay mặt” của bầu Đức sẽ đại diện cho CLB Hoàng Anh Gia Lai để tranh cử vào Ban Chấp hành VFF khóa 8. Ảnh: ANH VŨ

Ba chức danh quan trọng nhất của Ban Chấp hành VFF khóa 8 là Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ đều có số lượng ứng cử viên nhiều hơn 2 người cho mỗi vị trí.

Cụ thể, ở vị trí Chủ tịch có 4 ứng cử viên gồm các ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên), Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia), Lê Quý Phượng (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Y học VFF khóa 7), Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa 7).

Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, ngoài ông Trần Quốc Tuấn, danh sách đề cử còn có các ông Dương Vũ Lâm (Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 7), Phạm Văn Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT), Phạm Ngọc Viễn (Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa 7).

Trong danh sách đề cử ứng viên chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 3 ứng cử viên gồm Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Ca Cao Việt Nam), Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Động Lực; Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Trần Anh Tú (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam; Chủ tịch LĐBĐ TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành, Trưởng Ban Futsal VFF khóa 7).

Ngoài 16 thành viên tham gia ứng cử 4 vị trí quan trọng trên, 30 ứng cử viên còn lại sẽ tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VFF khóa VIII; trong đó, có 20 ứng cử viên là đại diện các CLB chuyên nghiệp, hạng nhất và Futsal.

Dù ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia ứng cử nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai đã đề cử ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành khóa 8. Đồng thời, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh - quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh - cũng tham gia tranh cử và là ứng cử viên trẻ nhất trong danh sách này.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.