Người Việt Nam có thể tham gia cá cược 15 giải đấu

.

Sau 8 tháng lấy ý kiến từ các địa phương, các ngành liên quan, ngày 16-4, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) công bố danh sách 9 dạng trận đấu giao hữu quốc tế và 15 giải đấu quốc tế sẽ được phép cá độ hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam từ tháng 4-2018.

Trong đó, 15 giải đấu quốc tế được nêu ra trong danh sách cá cược hợp pháp gồm các giải đấu lớn như World Cup 2018, phần còn lại của UEFA Champions League 2017-2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, SEA Games 2019...

Tuy nhiên, qua thống nhất, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và nhiều địa phương xác định, trong 5 năm đầu thử nghiệm cá cược, những trận đấu của các đội tuyển Việt Nam - dù ở cấp độ nào, giải đấu nào - cũng không nằm trong danh sách cá độ hợp pháp.

Bởi lẽ, trong bối cảnh hiện tại, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thi đấu của các đội tuyển Việt Nam do HLV hay VĐV có thể bị mua chuộc, thao túng...

Vì thế, sau khi Chính phủ tiến hành sơ kết sau 5 năm đầu thử nghiệm cá cược, các quy định có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế. Mặt khác, người dân Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khi tham gia cá cược ở các giải đấu như ASIAD 2018, AFF Cup 2018 hay SEA Games 2019, dù rằng đây là các giải đấu được phép cá độ hợp pháp nhưng lại có sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam nên đây là những trận đấu bị cấm cá cược.

Bên cạnh đó, những trận giao hữu có các đội tuyển Việt Nam hay các CLB Việt Nam cũng nằm trong danh sách không được cá cược. Giải Bóng đá vô địch quốc gia của các châu lục - bao gồm cả Premier League, Seria A, Bundesliga, La Liga, Ligue I - đều bị cấm cá độ trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để sớm triển khai việc tổ chức cá cược, sau khi Bộ Tài chính chọn được doanh nghiệp kinh doanh cá độ bóng đá hợp pháp ở Việt Nam.

Danh sách 15 giải đấu bóng đá được phép cá độ ở Việt Nam từ tháng 4-2018 bao gồm FIFA World Cup 2018, phần còn lại của UEFA Champions League 2017-2018, AFF Cup nữ 2018, AFF Futsal Cup nữ 2018, AFF Cup nam 2018, FIFA Club World Cup, FIFA Futsal World Cup, Giải Vô địch bóng đá bãi biển World Cup, 7 giải đấu của Nam Mỹ (không phải các giải Vô địch quốc gia).

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.