Trao giải Billiards các CLB thành phố Đà Nẵng 2017

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi với sự tham gia của 90 cơ thủ, thuộc 10 CLB trên toàn thành phố, giải Billiards các CLB thành phố Đà Nẵng kết thúc vào chiều 3-12. Kết quả, ở nội dung Carom 1 băng, CLB Thanh Long thể hiện ưu thế rõ nét khi VĐV Hồ Duy Ngọc giành thứ hạng nhất, 2 VĐV Phan Phước An Bình và Phạm Văn Anh Huy xếp đồng hạng ba; trong khi VĐV Nguyễn Văn Phúc (CLB BK Pro) chiếm hạng nhì.

Ở nội dung Carom 3 băng, CLB 79 chiếm 2 giải nhất của Mai Đăng Phúc và giải ba của Nguyễn Thanh Phong. Giải nhì thuộc về cơ thủ Lê Ngọc Giang (CLB Long Linh) và đồng hạng ba là VĐV Phan Phước An Bình (CLB Thanh Long). Trong nội dung Carom Libre, VĐV Nguyễn Thanh Phong (CLB 79) chiếm hạng nhất, Nguyễn Tạ Thanh Tâm (CLB Top 1) chiếm hạng nhì), 2 VĐV Huỳnh Minh Tâm (CLB Duy Trung) và Trần Quốc Minh (CLB minh Club) đồng hạng ba.

Theo quy định của điều lệ, các VĐV thi đấu 3 nội dung gồm: đơn nam Carom 1 băng (quy định 60 điểm/20 lượt cơ từ vòng loại đến tứ kết; 80 điểm/25 lượt cơ ở bán kết và chung kết), Carom 3 băng (quy định 25 điểm từ vòng loại đến tứ kết; 30 điểm ở bán kết và chung kết), Carom Libre (quy định 120 điểm từ vòng loại đến tứ kết; 150 điểm ở bán kết và chung kết).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.