Giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2017: Gay cấn ở bảng A

.

Hôm nay (28-11), giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2017 khởi tranh trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương). Tham gia giải năm nay có 8 đội gồm chủ nhà Bình Dương, PVF, Sông Lam Nghệ An (SLNA), An Giang, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Viettel, Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp. Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên khiến bảng A được đánh giá “rất nặng” với sự có mặt của Bình Dương, PVF và SLNA cùng An Giang. Trong khi đó, bảng B tương đối “dễ thở” khi có HAGL, Viettel, Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp.

Tham gia giải lần này, U21 PVF được đánh giá rất mạnh khi được dẫn dắt bởi một HLV nước ngoài là ông Andy Preece cùng dàn cầu thủ tên tuổi như Hà Đức Chinh, Mạc Đức Việt Anh, Trần Văn Hòa, Minh Dĩ, Lâm Thuận, Khắc Khiêm, Quang Vinh, Thanh Thịnh… Đội chủ nhà Bình Dương cũng được đánh giá cao khi có thủ môn tuyển quốc gia Bùi Tiến Dũng cùng các cầu thủ nòng cốt ở những đội tuyển trẻ quốc gia trẻ như Lê Văn Đại, Trọng Huy, Duy Khánh, Anh Tỷ, Tiến Linh và được dẫn dắt bởi một cựu HLV PVF là Trần Minh Chiến. Với việc loại đương kim vô địch Hà Nội để giành quyền vào vòng chung kết, SLNA hứa hẹn là một đối thủ không “dễ chơi” với mọi đối thủ. Tại bảng B, HAGL và Viettel được đánh giá nhỉnh hơn so với Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp.

Chiều nay, giải sẽ chính thức khởi tranh với 2 trận đấu An Giang - SLNA và Bình Dương - PVF.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.