.
Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 4 (2014)

Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp hạng 8

.

Khai mạc từ ngày 14-11 tại tại Phuket (Thái Lan), Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG) lần thứ 4 (2014) đã chính thức khởi tranh với gần 3.000 VĐV đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu. Đây là sự kiện thể thao được tổ chức 2 năm/lần.

Văn Ngọc Tú đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG 2014. Ảnh: phuketthailand2014
Văn Ngọc Tú đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG 2014. Ảnh: phuketthailand2014

Đoàn Thể thao Việt Nam có 153 VĐV, chỉ xếp sau đoàn Thái Lan (433 VĐV) và đoàn Trung Quốc (196 VĐV). Tại ABG lần thứ 3 (2012) ở Hải Dương (Trung Quốc), đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 12 trên bảng tổng sắp, khi giành 2 HCB, 1 HCĐ.

Tại đại hội lần này, các VĐV Việt Nam đặt ra mục tiêu giành 2-3 HCV ở các môn: Thể hình, Muay Thái, Ju-Jitsu, Bi sắt, Kurash và phấn đấu có huy chương ở các môn: Bóng ném nữ, Cầu mây. Và ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ, tạm xếp thứ hạng 8 trên bảng tổng sắp (tính đến 12 giờ ngày 16-11).

Trong đó, hai HCV thuộc về nữ võ sĩ Judo Văn Ngọc Tú và bộ đôi VĐV Lê Thị Thu Mai - Thạch Tuấn Thanh ở môn Bi sắt hỗn hợp. Các VĐV của đội tuyển Ju-Jitsu cũng góp phần đáng kể vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam khi giành 2 HCB của các VĐV Nguyễn Thị Hường (hạng cân trên 60kg), Đào Lê Thu Trang (hạng cân đến 50kg) cùng 6 HCĐ...

Cũng trong ngày 16-11, ở môn bóng chuyền bãi biển, tại bảng A, đội nữ Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc 2-0 và tại bảng B, đội nam Việt Nam vượt qua Palestine cũng với tỷ số 2-0. Trong nội dung Vật tự do (hạng dưới 60kg, bảng A), đô cử Nguyễn Thị Nga đã đánh bại Ni Samnang (Campuchia) 2-0. Các đội tuyển Bi sắt nội dung đôi nam cũng giành quyền vào chung kết cùng Thái Lan sau khi đánh bại Malaysia (13-9).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.