.

Đẩy nhanh tiến độ thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến tại cuộc họp nghe báo cáo đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sáng 29-7.

Triển lãm mỹ thuật tại 78 Lê Duẩn luôn thu hút khách tham quan.
Triển lãm mỹ thuật luôn thu hút khách tham quan.

Ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết Sở đã chỉnh sửa, hoàn thiện đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH-TT&DL, tổ chức bộ máy với định biên là 12 người (so với mức đề nghị 6 người trước đây).

Bảo tàng sẽ trưng bày theo các chủ đề: mỹ thuật hiện đại, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật dân gian truyền thống của Đà Nẵng và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Sắp tới, sẽ cải tạo, nâng cấp khối nhà 3 tầng hiện có để làm cơ sở trưng bày, xây mới dãy nhà ngang cấp 4 hiện trạng lên 2 tầng để phục vụ công tác trưng bày chuyên đề ở tầng 1 và khu làm việc ở tầng 2, cải tạo sân vườn để làm khu trưng bày ngoài trời.

Dự kiến, sẽ thành lập hội đồng thẩm định cấp thành phố, tổ chức thẩm định để mua lại các tác phẩm mỹ thuật và thẩm định giá trị của cả hiện vật hiến tặng…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến nhấn mạnh phải đẩy nhanh tiến độ thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và cố gắng tập trung tất cả nguồn lực để hoàn thành và khai trương đúng vào dịp 29-3-2015.

Chủ tich UBND thành phố Văn Hữu Chiến nhất trí với tên gọi Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và đánh giá cao ý kiến đề nghị chú trọng thiết kế kiến trúc sao cho đẹp mắt, sắp xếp trưng bày hợp lý, không gian phải thoáng, mang tính nghệ thuật từ phòng ốc đến sân vườn, cây cối…

UBND thành phố giao Sở VH-TT&DL và Sở Nội vụ tuyển dụng bộ máy tổ chức, quy chế, cơ chế hoạt động. 12 người được tuyển chọn phải đúng người, đúng việc, đảm bảo chất lượng để quản lý, vận hành  Bảo tàng Mỹ thuật cho hiệu quả.

Giao Sở xây dựng quản lý công tác đấu thầu thiết kế, hoàn tất trong tháng 9 tới để tiến hành xây dựng trong những tháng tiếp theo. Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đề nghị Sở VH-TT&DL nhanh chóng hoàn chỉnh mọi thủ tục, trình lãnh đạo thành phố xem xét, hỗ trợ để mọi việc diễn ra đồng bộ, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.