.

Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015

.

Sáng 27-5, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của UBND thành phố cho các học sinh giỏi cấp quốc gia. Ảnh: NGỌC ĐOAN
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của UBND thành phố cho các học sinh giỏi cấp quốc gia. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những thành tích mà thầy và trò ngành GD&ĐT thành phố đạt được trong năm học 2014-2015. Trong đó, nổi bật là em Lê Thị Nguyệt Hằng (học sinh lớp 12B2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được Bộ GD&ĐT chọn tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 21 tại Đan Mạch vào tháng 7 tới và 68 học sinh THPT đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Mối quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng là phấn đấu có mạng lưới GD&ĐT hoàn chỉnh, với một hệ thống trường học chuẩn hóa, hiện đại hóa để đào tạo một bộ phận học sinh giỏi, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học-kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập của thành phố, góp phần vào việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục của miền Trung.

Với yêu cầu, thách thức đó, ngành GD&ĐT thành phố và các trường phải tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, nhà trường cần hết sức quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu quê hương, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh trong mỗi học sinh. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành GD&ĐT hoàn thành trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm học 2014-2015 vừa qua, ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, toàn thành phố có 13 học sinh đoạt giải nhì, 17 giải ba, 18 giải khuyến khích; 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc; 8 học sinh đoạt giải cuộc thi học sinh giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia… Dịp này, có 174 học sinh xuất sắc, tiêu biểu ở các bậc học được tuyên dương, khen thưởng trên tổng số hơn 600 học sinh xuất sắc, tiêu biểu của toàn thành phố.

NGỌC ĐOAN

* Chiều cùng ngày, Phòng GD&ĐT quận Hải Châu tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi trên địa bàn quận năm học 2014-2015.

Theo Phòng GD&ĐT quận Hải Châu, năm học qua, chất lượng dạy và học ở các trường trên địa bàn quận tiếp tục được nâng cao. Toàn quận có 390 tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thành phố.

Trong đó, em Trương Nhật Khoa (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Phù Đổng) đoạt giải xuất sắc cuộc thi tài năng tiếng Anh cấp quốc gia; 3 học sinh đoạt giải bạc, đồng tại cuộc thi giải Toán qua mạng toàn quốc…

Tại buổi lễ, 181 tập thể và cá nhân (đại diện cho 390 tập thể, cá nhân xuất sắc) đã được UBND quận Hải Châu, Phòng GD&ĐT quận Hải Châu tuyên dương, khen thưởng.

PHƯƠNG CHI

* Chiều 27-5, Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015. Theo đó, có 412 học sinh giỏi thuộc các cấp mầm non, tiểu học, THCS và học sinh nghèo vượt khó học giỏi được nhận thưởng.

Trong năm học qua, toàn ngành GD&ĐT quận Sơn Trà có gần 860 học sinh đoạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thành phố và cấp quận. Bên cạnh đó, phong trào thể dục - thể thao học đường cũng được ngành đặc biệt quan tâm bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

BÌNH AN

;
.
.
.
.
.