Căn cứ quân sự "khủng" của Mỹ ở Qatar

.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có ở vùng Vịnh, với việc 9 quốc gia cắt đứt quan hệ với Qatar, đang khiến dư luận chú ý hơn đối với căn cứ không quân của Mỹ đặt tại đây, được xem là lớn nhất khu vực Trung Đông với khoảng 11.000 quân nhân.

.
 
Vị trí căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ tại Qatar (Ảnh: BBC)
Vị trí căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ tại Qatar (Ảnh: BBC)
Căn cứ không quân Al Udeid nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 32 km về phía Tây Nam và hiện có 11.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại đây. Căn cứ có một trong những đường băng dài nhất Vịnh Ba Tư, lên tới 3.8 km, và có sức chứa khoảng 120 máy bay. (Ảnh: Wikipedia)
Căn cứ không quân Al Udeid nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 32 km về phía Tây Nam và hiện có 11.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại đây. Căn cứ có một trong những đường băng dài nhất Vịnh Ba Tư, lên tới 3.8 km, và có sức chứa khoảng 120 máy bay. (Ảnh: Wikipedia)
Theo báo cáo năm 2014 của Quốc hội Mỹ do chuyên gia khu vực Trung Đông Christopher M. Blanchard thực hiện, Qatar đã đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng căn cứ này vào những năm 1990 nhằm “tạo điều kiện để hợp tác chặt chẽ hơn với quân đội Mỹ”. (Ảnh: AP)
Theo báo cáo năm 2014 của Quốc hội Mỹ do chuyên gia khu vực Trung Đông Christopher M. Blanchard thực hiện, Qatar đã đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng căn cứ này vào những năm 1990 nhằm “tạo điều kiện để hợp tác chặt chẽ hơn với quân đội Mỹ”. (Ảnh: AP)
Al Udeid là nơi đặt trụ sở tiền tuyến của Bộ Tư lệnh trung tâm không quân Mỹ, Trung tâm vận hành không gian và không quân hỗn hợp (CAOC), cùng Không đoàn viễn chinh 379. CAOC chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của không quân Mỹ tại 18 quốc gia, được coi như đầu não hoạt động của các chiến dịch không quân toàn khu vực. (Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm không quân Mỹ)
Al Udeid là nơi đặt trụ sở tiền tuyến của Bộ Tư lệnh trung tâm không quân Mỹ, Trung tâm vận hành không gian và không quân hỗn hợp (CAOC), cùng Không đoàn viễn chinh 379. CAOC chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của không quân Mỹ tại 18 quốc gia, được coi như đầu não hoạt động của các chiến dịch không quân toàn khu vực. (Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm không quân Mỹ)
Các binh sĩ thuộc Không đoàn viễn chinh 379 - lực lượng lớn và đa dạng nhất của quân đội Mỹ. Không đoàn hiện có 100 máy bay, trong đó có máy bay ném bom B-1, các máy bay do thám, vận tải và tiếp nhiên liệu. (Ảnh: Bộ quốc phòng Mỹ).
Các binh sĩ thuộc Không đoàn viễn chinh 379 - lực lượng lớn và đa dạng nhất của quân đội Mỹ. Không đoàn hiện có 100 máy bay, trong đó có máy bay ném bom B-1, các máy bay do thám, vận tải và tiếp nhiên liệu. (Ảnh: Bộ quốc phòng Mỹ).
Bên trong Trung tâm vận hành không gian và không quân hỗn hợp (CAOC) tại căn cứ không quân Al Udeid (Ảnh: Washington Post)
Bên trong Trung tâm vận hành không gian và không quân hỗn hợp (CAOC) tại căn cứ không quân Al Udeid (Ảnh: Washington Post)

 Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.