.

Thủ tướng Pháp kêu gọi tôn trọng luật quốc tế trên Biển Đông

.

Ngày 3-10, phát biểu nhân ngày đầu tiên trong chuyến công du ba ngày tại Nhật Bản, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc "tôn trọng luật pháp quốc tế" ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh và các láng giềng đang tranh chấp chủ quyền.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Yomiuri Shimbun, một tờ báo hàng đầu tại Nhật Bản, Thủ tướng Pháp xác định: "Pháp luôn luôn gắn bó với việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật biển, và gắn bó với quyền tự do lưu thông trên biển và trên không. Quyền tự do hàng hải, hàng không cần phải được tuyệt đối tôn trọng, ở Biển Đông cũng như ở nơi khác". 

Đối với ông Manuel Valls: "Để giải quyết các tranh chấp chủ quyền, không có giải pháp nào khác hơn là đối thoại. Đây là thông điệp của nước Pháp gởi đến tất cả các nước liên quan, kể cả các đối tác gần gũi nhất của chúng tôi, trong đó có Tokyo và Bắc Kinh". 

Thủ tướng Pháp đã khẳng định như trên khi được tờ báo Nhật hỏi về "giải pháp của Paris nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và nhằm phát huy an ninh cho các nước châu Á." 

Ông Manuel Valls nói thêm: "Pháp là một cường quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương… Cùng với đồng minh và đối tác của mình, Pháp luôn dấn thân hết mình cho hòa bình và ổn định khu vực".

Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, đã rầm rộ bồi đắp trên quy mô lớn các bãi ngầm và rạn san hô mà họ chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và trong năm qua, đã đẩy mạnh việc xây cất cảng, đường băng và các cơ sở hạ tầng khác có thể biến thành cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo đó. 

Mỹ và các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, đặc biệt lo ngại về khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực để từ các tiền đồn tại Trường Sa khống chế một trong những tuyến đường biển chiến lược nhất trên thế giới.

Theo RFI

;
.
.
.
.
.