.

Malaysia đòi Kiev chịu trách nhiệm về MH17

.

* Phi công Ukraine thừa nhận nổ súng vào MH17

Malaysia lần đầu tuyên bố bất ngờ rằng, họ tin chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về thảm kịch MH17, khiến 298 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai

Lianhe Zaobao dẫn lời Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai nhấn mạnh, chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm trong thảm kịch MH17 vì máy bay rơi trong không phận của Ukraine. 

Theo ông Liow Tiong Lai, chính các kiểm soát không lưu Ukraine đã cho phép và hướng dẫn MH17 bay trong không phận đang xảy ra chiến sự của nước này, dẫn đến hậu quả: chiếc máy bay bị bắn rơi, cướp đi mạng sống của 298 người.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cáo buộc, các kiểm soát không lưu Ukraine rõ ràng không hề thông báo cho các phi công chuyến bay MH17 về các quy định cấm bay trong khu vực. Ông Liow Tiong Lai cho rằng, chính phủ Ukraine phải có chịu trách nhiệm thông báo cho phi hành đoàn MH17 về những nguy hiểm mà máy bay có thể gặp phải.

trường máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi ở Đông Ukraine ngày 17-7.
trường máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi ở Đông Ukraine ngày 17-7.

Bình luận về các cáo buộc của Kiev, Washington và phương Tây liên quan đến việc chiến binh ly khai thân Nga ở Đông Ukraine đã bắn hạ chuyến bay MH17, ông Liow nhấn mạnh, cần thêm thời gian để xác nhận tính xác thực của những lời buộc tội trên. Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia khẳng định, chính phủ Malaysia sẽ không vội vàng kết luận bất cứ điều gì trước khi biết chắc chắn lực lượng phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch.

Ngoài ra, ông Liow cũng cho biết, Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ thăm Hà Lan trong tuần này để thảo luận về thảm kịch MH17 với chính phủ nước này.

* Trong một diễn biến khác, tờ Wahrheit fuer Deutschland (Sự thật cho nước Đức) ngày 28-7 đăng một bài viết làm xôn xao dư luận thế giới. Bài viết ghi lại lời thú nhận của phi công lái tiêm kích SU-25 Ukraine về sự thật những gì đã xảy ra trên bầu trời Donbass (Ukraine) vào ngày xảy ra thảm họa Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia.

Theo bài viết, viên phi công này đã thú nhận rằng chính anh ta đã nhấn nút khẩu pháo bắn vào chiếc MH17. Hình ảnh chiếc SU-25 của phi công này đã được vệ tinh chụp lại và giới thiệu tại cuộc họp báo của Bộ Tổng tham mưu Nga mới đây. Trang Wahrheit fuer Deutschland gọi thông tin này là "chiến thắng nho nhỏ cho những ai hiểu Putin".

Cũng theo nguồn nói trên, trước đây, các chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khi nghiên cứu các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 tại nơi xảy ra thảm họa cũng đưa ra nhận định ban đầu tương tự như lời thú nhận của phi công Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, tiêm kích SU-25 của Ukraine đã có mặt trên bầu trời Donbass, gần với chiếc Boeing 777 ngay thời điểm trước khi xảy ra thảm họa. Ngoài các tên lửa "không đối không", SU-25 còn được trang bị 1 khẩu pháo 30mm nòng kép AO-17A với 250 viên đạn.

Hiện thông tin này chưa được xác nhận độc lập, nhưng đã được nhiều báo Nga đăng lại và đang lan truyền khá nhanh trên mạng.

Công tác điều tra vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine đã chính thức bị tạm dừng do giao tranh dữ dội gần hiện trường vụ thảm họa.

"Nhóm chuyên gia Hà Lan và Australia không thể rời Donetsk để tới hiện trường ở miền Đông Ukraine. Hiện đang có giao tranh dữ dội quanh hiện trường máy bay rơi," tuyên bố của Bộ Tư pháp Hà Lan cho hay.

Các chuyên gia Hà Lan cũng cảnh báo có thể sẽ không bao giờ tìm thấy thi thể một số hành khách trên chuyến bay định mệnh MH17, bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine.

Dân Việt/Tri thức trẻ

;
.
.
.
.
.