Ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận chuyển du lịch

.

Chiều 18-5, Chi hội Vận chuyển du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2026. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến; Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 6, từ phải sang, hàng đầu) tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Chi hội Vận chuyển du lịch khóa 2023-2026.  Ảnh: THU HÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 6, từ phải sang, hàng đầu) tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Chi hội Vận chuyển du lịch khóa 2023-2026. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại đại hội, bà Ngô Thị Kim Yến cho rằng nhiệm kỳ 2018-2023 là nhiệm kỳ nhiều thách thức của Chi hội Vận chuyển du lịch thành phố khi hơn 2 năm chịu tác động của dịch bệnh, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp hội viên vẫn dành nguồn lực hướng về người dân, những hoàn cảnh yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Lãnh đạo UBND thành phố đánh giá cao sự chủ động, bản lĩnh của cộng đồng doanh nghiệp ngành vận chuyển, các doanh nghiệp đã khởi động lại hoạt động kinh doanh và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Qua đó mong muốn các doanh nghiệp vận chuyển du lịch ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận chuyển, tạo nên những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, tối đa hóa chi phí vận hành, từng bước đột phá về doanh thu.

Chính quyền thành phố hy vọng chi hội nghiên cứu, làm đầu mối tổ chức, điều phối các hoạt động vận chuyển khách du lịch nhằm phát huy tối đa việc khai thác hiệu quả các xe vận chuyển hành khách và đáp ứng nhu cầu đi lại của khách...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng tin tưởng rằng với bản lĩnh và trí tuệ, các doanh nhân sẽ vượt qua mọi thách thức, tìm cơ trong nguy, từng bước đưa doanh nghiệp phát triển.

Tại đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đánh giá cao các hoạt động của ngành du lịch Đà Nẵng, trong đó có việc thành lập Chi hội Vận chuyển du lịch thành phố.

Ông Bình cho rằng, vận chuyển là khâu quan trọng trong hoạt động du lịch, do đó để vận chuyển ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn thì việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong du lịch là rất cần thiết.

Theo báo cáo, hoạt động Chi hội Vận chuyển du lịch thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 đã tạo ra được nhiều hoạt động phong trào thiết thực, lành mạnh, gắn kết giữa các đơn vị vận chuyển giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Chi hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng như tham gia ủng hộ chương trình Ly cà phê yêu thương do Hội Nhà báo Đà Nẵng tổ chức, hưởng ứng công tác phòng chống dịch của thành phố; đồng hành với thành phố trong các sự kiện, lễ hội lớn...

Hiện toàn thành phố có khoảng 666 đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch bằng ô-tô (trong đó có hơn 300 doanh nghiệp là công ty vận chuyển du lịch, còn lại là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ) với hơn 3.760 ô-tô được cấp phù hiệu vận chuyển du lịch, trong đó có gần 554 ô-tô trên 30 chỗ ngồi.

Ông Lê Vinh Quang, Chủ tịch Ban chấp hành Chi hội Hội vận chuyển Đà Nẵng cho biết, trong nhiệm kỳ 2023-2026, với khẩu hiệu hành động “Gắn sức mạnh - kết thành công” mục tiêu của Chi hội Vận chuyển thành phố là hình thành, củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hội viên, phát triển nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đặc biệt là vận tải du lịch gắn liền với các tuyến du lịch địa phương lành mạnh hóa trong hoạt động kinh doanh, góp phần vì mục tiêu phát triển theo định hướng của thành phố. Đại hội đề ra 6 chương trình hành động để thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 27 thành viên.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.