Lại đào đường, vỉa hè nhiều tháng

.

Ngày 19-12, thông tin từ Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết, Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho phép triển khai thi công hạng mục tuyến cống bao thu gom và trạm bơm nước thải dọc đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu) trong 4, 5 tháng.

Lòng đường Mai Đăng Chơn bị đào trong thời gian dài để thi công tuyến ống chuyển tải nước thải.
Lòng đường Mai Đăng Chơn bị đào trong thời gian dài để thi công tuyến ống chuyển tải nước thải.

Trước đó, đoạn vỉa hè phía tây đường Nguyễn Tất Thành và nhiều đường ngang bị đào trong nhiều tháng để thi công tuyến ống chuyển tải nước thải. Lần này, tiếp tục đào từ ngày 12-12-2017 đến 29-4-2018 để lắp đặt 3.490m cống bao thu gom nước thải dọc trên vỉa hè phía tây đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Km8+400 đến Km12+050) và 250m cống băng qua các nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành với các đường Xuân Thiều 2, Xuân Thiều 5, Xuân Thiều 7, Xuân Thiều 11, Đào Công Soạn, Nguyễn Chánh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Định cùng 6 đường chưa đặt tên.

Sở GTVT cũng cho phép lắp đặt cống bao thu gom nước thải ở lòng đường số 5 của Khu công nghiệp Hòa Khánh với chiều dài 2.169m, 26m cống ở lòng đường dọc đường Xuân Thiều 33…

Tương tự, trong năm 2017, lòng đường Mai Đăng Chơn và Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn) bị đào kéo dài nhiều tháng để thi công các tuyến ống chuyển tải nước thải. Vừa qua, Sở GTVT tiếp tục cho phép thi công xây dựng hệ thống thu gom nước thải và tuyến ống chuyển tải nước thải trên đường Mai Đăng Chơn và Võ Chí Công từ ngày 21-11-2017 đến 5-2-2018.

Theo đó, xây dựng hệ thống thu gom nước thải trên vỉa hè phía nam đường Mai Đăng Chơn dài 1.209m và tuyến ống chuyển tải nước thải ở lòng đường Mai Đăng Chơn dài 2.204m. Thi công tuyến ống ở lòng đường phía đông đường Võ Chí Công dài 1.872m có bố trí 4 hố van xả khí, 2 hố van xả cặn trên vỉa hè; các đoạn ống ở vỉa hè phía đông và phía tây dài tổng cộng 217m…

Tin và ảnh: KHÁNH HÀ

;
.
.
.
.
.