Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành doanh nghiệp

.

Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chiều 12-10, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gặp mặt hơn 700 doanh nhân, đại diện cộng đồng doanh nhân trên địa bàn thành phố. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chào mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chào mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10); đồng thời nêu rõ: Sau hơn 20 năm đổi mới, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Trong đó, GRDP đóng góp của khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2016 đạt 20.971 tỷ đồng (tính theo giá so sánh), chiếm 38,99% trong tổng số GRDP của thành phố. Khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước hằng năm tạo việc làm chiếm gần 70% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên toàn thành phố. 9 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách thành phố đạt hơn 82% dự toán năm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chương trình hành động của Thành ủy, nghị quyết của HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của UBND thành phố luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều quyết sách đã được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch trọng tâm như: đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ngành; tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại nhằm lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; triển khai các Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” và Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020” với nhiều giải pháp đồng bộ, có tác động rõ rệt đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời, nhận được sự phản hồi tích cực từ các doanh nhân, doanh nghiệp, các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Năm 2017 là thời điểm quan trọng đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Đà Nẵng bằng việc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Để tổ chức thành công sự kiện này, cũng như đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, sáng tạo, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sức cạnh tranh nhằm tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Chính quyền thành phố muốn truyền tải đến các doanh nhân, doanh nghiệp thông điệp “Luôn cầu thị lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành”, nhằm tạo sự thống nhất trong tầm nhìn, đồng thuận trong hành động. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nỗ lực góp sức cùng thành phố tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sắp tới.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng, ông Phan Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố - cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, chia sẻ và giải quyết kịp thời phần nào khó khăn của doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cam kết năng động và minh bạch hơn nữa, luôn đồng hành với thành phố trong việc phát triển kinh tế, đóng góp vào công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động.

Đồng thời, đề nghị thành phố cần có tư duy vượt trội nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến khởi nghiệp mang tầm khu vực và quốc tế; tiên phong trong giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông đô thị, xây dựng văn hóa giao thông; đội ngũ công chức của thành phố cần thân thiện và gần gũi hơn với nhân dân, trong đó có doanh nghiệp.

KHÁNH HÒA

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ ba, từ phải sang) chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: KHANG NINH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ ba, từ phải sang) chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: KHANG NINH

* Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, sáng 12-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông và Hội Doanh nhân trẻ thành phố.

Tại Công ty CP Asian Tech, ông Hồ Kỳ Minh đánh giá cao công ty mới thành lập được 3 năm nhưng đã có sức bật tốt với tốc độ tăng trưởng đạt 55-65%/năm; đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên công ty tiếp tục phát triển, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh khẳng định ngành CNTT được chọn làm ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên đầu tư của thành phố. Do đó, chính quyền thành phố sẽ đồng hành và hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đến thăm Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 3 (thuộc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone), ông Hồ Kỳ Minh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, nhân viên công ty dù gặp nhiều thử thách sau khi Tổng Công ty thực hiện chia tách hai mảng kỹ thuật và kinh doanh. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhận định: “Ở Đà Nẵng, các ngành dịch vụ - đặc biệt là viễn thông, CNTT và du lịch đang chiếm đến 70% tốc độ tăng trưởng của thành phố. Hy vọng Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 3 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố”.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đến thăm Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng. Hiện hội có gần 400 thành viên là các doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, hội đã trở thành cầu nối giữa chính quyền thành phố và các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn qua các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm với phát kiến mới, tinh thần đoàn kết, gắn bó và chia sẻ của tập thẻ Hội; đặc biệt biểu dương chương trình “Nụ cười công chức” do Hội phát động, được cộng đồng đánh giá cao và trở thành mô hình điển hình của cả nước.

KHANG NINH

* Sáng 12-10, huyện Hòa Vang tổ chức gặp mặt 100 doanh nhân đại diện gần 700 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Hòa Vang kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao các khu vực đã được thành phố phê duyệt. Huyện Hòa Vang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về sân bãi, các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế điện tử và giúp các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hòa Vang trong những năm đến.

Dịp này, huyện Hòa Vang đã tuyên dương, khen thưởng 13 doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2017.

PHƯƠNG TẤN

;
.
.
.
.
.