.

Xây dựng nhiều phố chuyên doanh

.

Sau phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn và phố điểm tâm đường Huỳnh Thúc Kháng, cùng với việc xây dựng 4 phố chuyên doanh theo kế hoạch thành phố, từ nay đến năm 2020, quận Hải Châu xây dựng thêm gần 20 phố chuyên doanh khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nguồn thu ngân sách.

Phố chuyên doanh ẩm thực đường Phạm Hồng Thái đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động.
Phố chuyên doanh ẩm thực đường Phạm Hồng Thái đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết: “Phường đã thống nhất chọn tuyến đường Phạm Hồng Thái đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến nhà hàng Chen xây dựng phố ẩm thực bởi trong những năm qua, nơi đây có khá nhiều hộ kinh doanh ẩm thực vào buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm khuya và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách. Hầu hết các hộ kinh doanh đều đã thống nhất chủ trương xây dựng phố ẩm thực.

Mọi công việc từ mô hình xây dựng phố điểm tâm đường Huỳnh Thúc Kháng được chúng tôi nghiên cứu và thực hiện. Bước tiếp theo là đối thoại với tất cả các hộ về trang bị bàn ghế bằng inox, tập huấn và thực hiện văn minh bán hàng, cải tạo hạ tầng, trang trí đồng bộ mặt tiền của quán... Phấn đấu đến cuối tháng 3, đầu tháng 4-2015 sẽ đưa phố ẩm thực đường Phạm Hồng Thái vào hoạt động”.

Tại phường Hòa Cường Nam, tháng 12-2014, UBND quận Hải Châu đã gửi văn bản kiến nghị UBND thành phố cho chủ trương xã hội hóa công tác quản lý, khai thác vỉa hè đường Thăng Long ở phía đông bờ kè giáp sông Hàn, đoạn từ cầu Tiên Sơn đến cầu Hòa Xuân, để hình thành phố chuyên doanh về hoa, cây cảnh theo hướng kêu gọi các nhà đầu tư và hội viên Hội làm vườn của quận đưa hoa, cây cảnh về chăm sóc, kinh doanh ở đây.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam cho hay: “Phường đã phối hợp với một doanh nghiệp lập thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng phố chuyên doanh về hoa cảnh ở đường Thăng Long và đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường. Nếu việc triển khai thực hiện thuận lợi, phấn đấu đưa “phố hoa Thăng Long” vào hoạt động trong tháng 5-2015”.

Phường Phước Ninh cũng đã thống nhất chọn xây dựng phố chuyên doanh vải ở đường Cô Giang với tên gọi “phố vải Cô Giang”. Theo ông Lâm Thanh Nga, Chủ tịch UBND phường: “Có 10 hộ kinh doanh vải trên tuyến đường này hoạt động khá nhộn nhịp và các cửa hiệu kinh doanh vải thực sự tạo nên màu sắc lộng lẫy cho tuyến đường. Điều khó khăn là trên tuyến đường còn nhiều hộ kinh doanh các ngành nghề khác, trong đó có một số ngành nghề làm xấu và ô nhiễm phố phường, cần sự hỗ trợ của quận về hướng chuyển đổi ngành nghề cho các hộ”.

Quận Hải Châu đang lập đề án sắp xếp và phát triển các phố chuyên doanh trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020 nhằm xây dựng các phố chuyên doanh gắn liền với thương mại - du lịch, góp phần chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế và du lịch phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Theo đó, xây dựng 4 phố chuyên doanh theo kế hoạch của thành phố là phố chuyên doanh thời trang đường Phan Châu Trinh (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Linh); phố điện tử - kỹ thuật số đường Hoàng Diệu (đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường Nguyễn Văn Linh); phố dịch vụ du lịch đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến chợ Hàn); phố quà lưu niệm và tặng phẩm đường Bạch Đằng - Như Nguyệt.

Quận Hải Châu và các phường xây dựng gần 20 phố chuyên doanh khác theo yêu cầu sắp xếp các hộ kinh doanh và cải tạo các phố chuyên doanh tự phát như: xây dựng phố chuyên doanh đồ gỗ gia dụng - nội thất đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Đình Dương); phố bún mắm kiệt 23 Trần Kế Xương; phố chuyên doanh quần áo may sẵn đường Triệu Nữ Vương (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Đoàn Thị Điểm; phố chuyên doanh cơ - kim khí đường Nguyễn Trãi - Tăng Bạt Hổ - Mạc Đỉnh Chi; phố chuyên doanh điện dân dụng đường Hùng Vương… và các khu phố nhỏ khác như: phố sách báo - văn hóa đọc; phố Tây; phố tân dược; phố cà-phê.

Ông Đặng Việt Dũng, Bí thư Quận ủy Hải Châu cho rằng, chỉ có xây dựng các phố chuyên doanh, tuyến đường văn minh về thương mại - trật tự đô thị thì mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách. Năm 2014, tuy thu ngân sách toàn quận vượt chỉ tiêu 7,38% nhưng chỉ đạt 598 tỷ đồng.

Trong khi đó, mục tiêu đến năm 2020, thu ngân sách toàn quận là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, trong 5 năm đến, thu ngân sách phải tăng khoảng 80 tỷ đồng/năm, tức gần gấp đôi so với năm ngoái thì mới hoàn thành được mục tiêu đề ra.

“Năm 2015, quận đã đề ra chủ điểm công tác là “Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” với nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng với văn hóa, văn minh đô thị. Bên cạnh xây dựng các phố chuyên doanh chủ yếu bằng nội lực, quận quan tâm chỉ đạo các phường xây dựng các tuyến đường văn minh để vừa nâng cấp hạ tầng, bảo đảm trật tự đô thị, vừa nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh thương mại, thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng trưởng nguồn thu”, ông Đặng Việt Dũng nói.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.