.

Được mùa vụ hè thu

.

Nông dân Đà Nẵng đang rầm rộ xuống đồng thu hoạch vụ hè thu trong tâm trạng phấn chấn khi công sức của họ được đền đáp xứng đáng. Trên các cánh đồng lúa vàng rực, đều tăm tắp, bông chắc, hạt mẩy, nông dân không phải tất bật chạy đua với mưa lũ như các năm trước. Đã chấm dứt cảnh phụ nữ giăng hàng cúi gập mình trên ruộng gặt lúa mà đã có máy gặt đập liên hợp đảm nhận, nông dân chỉ việc chất những bao lúa to lên ô-tô chở về.

Lúa hè thu trên đồng ruộng xã Hòa Khương.
Lúa hè thu trên đồng ruộng xã Hòa Khương.

Dừng tay bốc các bao lúa lên xe, lão nông Nguyễn Phú Vân, ở thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) phấn khởi cho biết: “Vụ hè thu năm nay trúng đậm. Có thể nói, từ trước đến nay, chưa vụ nào năng suất lúa cao như vụ này. Gia đình tôi sản xuất 4, 5 sào lúa, thu hoạch gần xong. Tính ra, xấp xỉ 7 tấn/ha”. Giải đáp về nguyên nhân được mùa, ông Vân cho biết, trước hết do giống lúa OM6976 năng suất hơn hẳn giống NX 30 trước đây; thứ hai, nhờ  ứng dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật do Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật hướng dẫn. Trước đây, mọi nhà đều sạ dày, mỗi sào 5-6kg, nay chỉ chừng nửa đó thôi mà lúa tốt và đều hơn nhiều; rồi bón phân phải đúng thời điểm. Điều phấn khởi nhất là lúa ngắn ngày không sợ mưa lũ đe dọa. Hồi sạ lúa giống NX 30, XI 23, dài ngày, không ít vụ phải gặt giữa lũ, năng suất kém, chất lượng giảm.

Vụ hè thu năm nay, HTX Nông nghiệp 1 Hòa Tiến gieo sạ 250ha, chủ yếu giống lúa OM6976 và HT1. Ông Nguyễn Thảo, Chủ nhiệm HTX cho biết, năng suất bình quân toàn HTX là 61,96 tạ/ha, cao nhất kể từ trước đến nay đối với vụ hè thu. Một số hộ thực hiện tốt kỹ thuật canh tác 3 tăng 3 giảm, năng suất gần 7 tấn/ha. Vụ lúa này có thuận lợi là cùng với việc đưa giống lúa mới vào canh tác, thời tiết khá thuận lợi, nguồn nước đáp ứng đầy đủ. Trước khi vào vụ, xã tổ chức ra quân diệt chuột rất hiệu quả, hơn 10.000 con chuột bị diệt, nhờ đó đồng ruộng không bị chuột phá hại.

Không chỉ các xã đồng bằng, trung du được mùa, vụ hè thu năm nay xã miền núi Hòa Bắc cũng được mùa, năng suất lúa đạt kỷ lục kể từ trước đến nay: 62,77 tạ/ha, cao hơn vụ hè thu trước 5,4 tạ/ha. Ông Đỗ Tính, ở thôn Nam Yên, canh tác 15 sào lúa cho biết: Phấn khởi lắm, năng suất lúa cao hơn cả sự mong đợi của nhiều người.

Lúa ngắn ngày OM6976 mới đưa vào canh tác đã làm nức lòng nông dân. Vụ này Phòng NN&PTNT còn triển khai phun chế phẩm dinh dưỡng ĐH 93 (loại phân vi sinh bón lá) nên năng suất cao hơn hẳn. Còn ông Lê Văn Chín, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Hòa Bắc cho rằng: 81ha lúa trên địa bàn xã đều cho năng suất cao. Có được điều này do đồng ruộng chủ động nước tưới, thời tiết thuận lợi, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh, chuột kịp thời, hiệu quả.

Vụ hè thu này, các địa phương sản xuất nông nghiệp ở Đà Nẵng gieo sạ 2.750ha lúa, trong đó huyện Hòa Vang hơn 2.400ha. Năng suất bình quân toàn thành phố khoảng 60 tạ/ha. Nói về nguyên nhân vụ hè thu bội thu, ông Phạm Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đúc kết: Có 3 nguyên nhân chính. Một là đưa giống mới, giống tốt vào canh tác. Hai là, nông dân sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, nhất là bón đủ và đúng thời điểm các loại phân hữu cơ, vô cơ. Ba là thời tiết thuận lợi, nước tưới đầy đủ, hạn chế thấp nhất tình trạng chuột và sâu bệnh gây hại… Từ bài học của vụ hè thu năm nay, chi cục sẽ tiến hành tập huấn kỹ thuật cho nông dân, phấn đấu vụ đông xuân sắp tới năng suất đạt cao hơn.

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU

;
.
.
.
.
.