Dừng thu nước mặt ở sông Cẩm Lệ, độ mặn tăng cao

.

ĐNO - Sáng 8-5, mực nước sông Yên, Vu Gia lại hạ thấp và thủy triều dâng cao nên độ mặn của nước sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ tiếp tục gia tăng. Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã đóng kín 6 cửa thu nước sông Cẩm Lệ vào sáng cùng ngày và chuyển sang bơm hoàn toàn nước từ thượng lưu đập dâng An Trạch về sản xuất để cấp vào mạng lưới đường ống để người dân thành phố không phải dùng nước vị lợ như những ngày qua.

Mực nước sông Vu Gia tại thượng lưu cầu Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lại hạ thấp, cạn trơ 1/4 đáy sông trong sáng 8-5. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Mực nước sông Vu Gia tại thượng lưu cầu Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lại hạ thấp, cạn trơ 1/4 đáy sông trong sáng 8-5. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) hạ thấp dưới 2m từ chiều tối 7-5, thấp nhất là 7 giờ 30 sáng 8-5 ở mức 1,87m. Mực nước sông Vu Gia tại thượng lưu cầu Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cũng hạ thấp, cạn trơ 1/4 đáy vào sáng cùng ngày.

Trước tình hình trên, Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 đã vận hành xả nước liên tục từ rạng sáng 8-5 và đến 13 giờ cùng ngày về hạ du sông Vu Gia với tổng lưu lượng 26m3/s. Hồ thủy điện Đăk Mi 4 cũng được vận hành xả về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng 16,7m3/s vào rạng sáng 8-5 và nâng mức xả lên cao nhất 25m3/s vào sáng cùng ngày.

Trong khi đó, do thủy triều cao nên độ mặn của nước sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ tăng lên mức 2.500mg/l ở trên bề mặt sông và 3.100mg/l ở tầng nước sâu.

Vì độ mặn quá cao, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã đóng kín 6 cửa phai tại cửa thu nước sông Cẩm Lệ vào sáng 8-5, dừng thu nước có độ mặn thấp hơn ở trên bề mặt sông.

Công ty cũng tăng cường vận hành 2 trạm bơm phòng mặn để đưa nước ngọt từ thượng lưu đập dâng An Trạch về 2 nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân bay để sản xuất, cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho thành phố. Việc này giúp giảm hết vị lợ của nước trong mạng lưới đường ống cấp nước cho thành phố trong ngày 8-5.

Về thông tin dự báo đỉnh thủy triều đang gia tăng, cao nhất từ ngày 9-5 đến 12-5 (giảm dần từ ngày 13 đến 15-5) và việc không thu nước trên bề măt sông Cẩm Lệ sẽ dễ có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sản xuất và sinh hoạt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng Hồ Minh Nam cho rằng: “Công ty sẽ cố gắng chuyển (bơm) đủ nước từ thượng lưu đập dâng An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ để sản xuất, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố”.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã đóng kín 6 cửa phai, dừng thu nước trên bề mặt sông Cẩm Lệ vì độ mặn quá lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã đóng kín 6 cửa phai, dừng thu nước trên bề mặt sông Cẩm Lệ vì độ mặn quá lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, độ mặn cao nhất trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ, Vĩnh Điện xuất hiện từ ngày 8 đến 10-5.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cũng cảnh báo, xâm nhập mặn có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt của nhân dân các địa phương ở hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và sông Vĩnh Điện.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.