65 năm ngày thành lập Lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10-5-1958 - 10-5-2023): Những chiến công thầm lặng

.

Cùng sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ cả nước, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) Công an thành phố Đà Nẵng đã có những bước đi vững chắc, đóng góp thầm lặng, quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố.

Đại hội Chi bộ cơ sở Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HƯNG NGUYÊN
Đại hội Chi bộ cơ sở Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HƯNG NGUYÊN

Sau khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997), lực lượng ANCTNB luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCTNB, an ninh văn hóa, tư tưởng trên địa bàn. Những năm qua, lực lượng đã xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều chuyên đề, kế hoạch, công tác an ninh trên lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước, văn hóa nghệ thuật, báo chí, xuất bản, giáo dục và đào tạo; tổ chức xác minh, truy xét, xử lý hàng trăm vụ việc tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Trước mỗi kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp, lực lượng ANCTNB tham mưu rà soát, nắm tình hình liên quan an ninh chính trị nội bộ các cơ quan Trung ương và địa phương; tập trung rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, không để các phần tử thoái hóa, biến chất lọt vào nội bộ.

Từ sau Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng đến nay, lực lượng ANCTNB bố trí lực lượng, biện pháp công tác để triển khai rà soát chính trị nội bộ với hàng nghìn hồ sơ, nhằm phát hiện sớm các vấn đề phức tạp về chính trị nội bộ tại các địa phương, ban, ngành.

Lực lượng ANCTNB làm tốt vai trò thường trực, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra tại thành phố như: Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp; các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ nước ngoài đến làm việc tại thành phố như: Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5),  Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC... Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp bảo vệ ANTT giữa công an và các ngành, địa bàn trọng điểm, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc ảnh hưởng đến ANCTNB, an ninh văn hóa, tư tưởng.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, tìm cách thâm nhập, tác động, chuyển hóa nội bộ, lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, kích động các hoạt động chống đối, nhằm hình thành các tổ chức chính trị đối lập, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ, lực lượng ANCTNB đã chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, lực lượng ANCTNB  tích cực tham mưu, hướng dẫn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời xử lý đối tượng là “nguồn tin” tán phát thông tin xấu độc, đồng thời phủ xanh thông tin tích cực định hướng dư luận; tham mưu định hướng thông tin báo chí tích cực; tham gia xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, biểu hiện “tư nhân hóa báo chí”; đấu tranh, xử lý tin giả, sai sự thật chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm của Covid-19, lực lượng ANCTNB chủ động rà soát, phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp đưa tin giả trên mạng xã hội. Lực lượng ANCTNB chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách phòng, chống dịch của chính quyền, các hình ảnh đẹp của lực lượng phòng, chống dịch, các biện pháp phòng ngừa, các hành vi tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận...

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng ANCTNB phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan làm tốt công tác quản lý Nhà nước, chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ bí mật Nhà nước, thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật...

Với những chiến công xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, lực lượng ANCTNB Công an thành phố Đà Nẵng vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, lực lượng ANCTNB thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, “Tự bảo vệ mình là chính”; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên, tập trung đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tác động phá hoại Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin.

Thấm nhuần quan điểm công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan mật thiết đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ, lực lượng ANCTNB tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, tin tưởng, trên dưới một lòng của tập thể cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị; không ngừng học tập, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu, kiên quyết tiến công địch, bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

HƯNG NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.