Thúc đẩy quan hệ hợp tác Đà Nẵng - Bắc Hải (Trung Quốc)

.

Chiều 26-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tiếp ông Lưu Tường,  Phó Thị trưởng thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp ông Lưu Tường, Phó Thị trưởng thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp ông Lưu Tường, Phó Thị trưởng thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Ảnh: QUỐC KHẢI

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian qua cũng như các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Trung Quốc trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, đầu tư, giáo dục. Trong quan hệ hữu nghị, hiện Đà Nẵng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc, như: Sơn Đông, Giang Tô, đặc khu hành chính Ma Cao, Côn Minh, Phòng Thành Cảng… Hiện có 22 đường bay trực tiếp từ các địa phương Trung Quốc đến Đà Nẵng với tần suất 82 chuyến/tuần. Số lượng khách du lịch Trung Quốc luôn đứng đầu các thị trường khách du lịch đến Đà Nẵng. Năm 2016, số lượng khách du lịch Trung Quốc ước đạt 440.179 người. Tính đến tháng 3-2017, trên địa bàn thành phố có 12 dự án FDI của Trung Quốc (không bao gồm các dự án của Hong Kong và Đài Loan) với tổng vốn đầu tư hơn 6,22 triệu USD hoạt động ở các lĩnh vực: nhà hàng, tư vấn nhập khẩu thiết bị điện tử, sản xuất hàng silicon… Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng bày tỏ mong muốn chuyến công tác của đoàn sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai địa phương trên các lĩnh vực phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, sớm xúc tiến đường bay Đà Nẵng - Bắc Hải…

Phó Thị trưởng thành phố Bắc Hải Lưu Tường cho biết, ông rất ấn tượng trước sự phát triển nhanh của Đà Nẵng trong những năm gần đây, đồng thời cho biết giữa thành phố Đà Nẵng và Bắc Hải có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, trong thời gian đến, hai địa phương cần tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực phát triển ngư nghiệp, giao lưu văn hóa, du lịch, bảo tồn sinh thái biển; trong đó chú trọng việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh của hai địa phương nhằm thu hút khách du lịch, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng bền chặt.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.