Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh: Chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm thành công APEC 2017

.

* Bảo đảm vượt thu 10% dự toán

* Đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản

“Vinh dự được chọn là nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, quy tụ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới tham dự, Đà Nẵng phải làm hết sức mình và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất để sẵn sàng mang lại thành công cho sự kiện vô cùng quan trọng này, tạo cơ hội phát triển thành phố trong tương lai”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 (mở rộng) tổ chức sáng 28-6. Cùng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 (mở rộng).  Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch

Theo báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,1%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 11.500 tỷ đồng, đạt hơn 55% dự toán, tăng 18,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 700 triệu USD, tăng 11,3%. Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 10,2%. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đón gần 3,2 triệu du khách, tăng 35% so với cùng kỳ; trong đó có 1,2 triệu khách nước ngoài, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục được đề cử “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt những kết quả tích cực; quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ rõ một số hạn chế, như: tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập. Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng. Công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế; chưa chủ động cung cấp thông tin, chậm phản hồi, xử lý những vấn đề dư luận quan tâm…

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế…

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng, trong 6 tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, mới chỉ đạt 1.400 tỷ đồng/4.178 tỷ đồng (30,5%), ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Trong đó, cần bảo đảm thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù để nhanh chóng triển khai các dự án, không để ách tắc kéo dài. “Nếu giải ngân vốn thêm 1.000 đến 2.000 tỷ đồng thì chắc chắn tăng trưởng kinh tế thành phố sẽ cao hơn”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng (từ ngày 6 đến 11-11) bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Lãnh đạo thành phố và các tiểu ban thuộc Ủy ban quốc gia APEC 2017 thường xuyên kiểm tra thực tế, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung hoàn thành tiến độ các công trình quan trọng. Qua kiểm tra, các chủ đầu tư đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng và bố trí nội thất để phục vụ các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Thành phố cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thi công hệ thống viễn thông - công nghệ thông tin cho Trung tâm báo chí và bảo đảm các điều kiện lưu trú tại các khách sạn 5 sao…; hỗ trợ chuẩn bị bãi đỗ xe cho khoảng 1.600 ô-tô phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Quang Minh, công tác tuyên truyền, quảng bá đã và đang được thực hiện. Các đơn vị liên quan đang triển khai xây dựng và in các ấn phẩm về môi trường đầu tư, kinh doanh, du lịch của thành phố. Cùng với đó, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Đà Nẵng và miền Trung; hỗ trợ kết nối, tìm kiếm cơ hội quảng bá, hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài...

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt khá, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ. Riêng ngành du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng cao thông qua việc tổ chức thành công các sự kiện lớn; trong đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm. Chương trình “Thành phố 4 an” tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thành phố dẫn đầu cả nước về một số chỉ số quan trọng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng nêu những mặt còn hạn chế. Theo đó, phạm pháp hình sự có dấu hiệu tăng; tai nạn giao thông và tình trạng kẹt xe trên một số tuyến đường trọng điểm vẫn còn xảy ra. Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Việc cung cấp thông tin đối với các vấn đề dư luận quan tâm, thông tin trái chiều chưa thực sự chủ động.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị tập trung rà soát và thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách hiệu quả, bảo đảm vượt thu 10% so với dự toán. Về công tác chuẩn bị cho APEC 2017, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị cần tăng cường các biện pháp tôn tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, bảo vệ môi trường, trồng hoa và cây xanh tại các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội từ nay đến cuối năm 2017; tổ chức tốt các hoạt động phụ trợ để tranh thủ cơ hội xúc tiến và kêu gọi đầu tư; thực hiện video về thành phố Đà Nẵng để quảng bá hình ảnh thành phố với thế giới. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Vinh dự được chọn là nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, quy tụ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới tham dự, Đà Nẵng phải làm hết sức mình và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất để sẵn sàng mang lại thành công cho sự kiện vô cùng quan trọng này, tạo cơ hội phát triển thành phố trong tương lai”.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị các sở, ngành liên quan cần rà soát các khâu trong cấp phép, làm các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ về tài chính và kêu gọi xã hội hóa đầu tư trên một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục, môi trường, cải tạo chung cư… Cùng với đó, tăng cường bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Các quận, huyện cần đẩy mạnh thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” đi vào chiều sâu. Ngoài ra, cần bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, trong đó lưu ý cung cấp nước tại địa bàn quận Sơn Trà, tránh xảy ra thiếu nước cục bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà máy nước để kịp thời cung cấp nước sạch cho nhân dân…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo các ngành và địa phương cần tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn hướng về dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; tăng cường thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ để tổ chức tốt đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh viên và Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.  

Doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư tăng

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động đối ngoại và thu hút đầu tư của thành phố tăng so với cùng kỳ. Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2.005 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đạt 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ. Thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài cho 33 dự án, tổng vốn 31 triệu USD, tăng 10% về dự án và 190% vốn đầu tư; điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với số vốn tăng thêm 900.000 USD.

Giảm quá tải bệnh viện

Để giảm quá tải đang tăng cao tại các bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, ngành Y tế đã triển khai nhiều biện pháp như: đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp và tăng cường các phòng khám; rút ngắn ngày điều trị bệnh và ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị; nâng cấp các bệnh viện tuyến quận, huyện. Khi Trung tâm Tim mạch và công trình nâng cấp Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng giai đoạn 2 hoàn thành sẽ góp phần giảm quá tải tại các bệnh viện mà nguyên nhân chính là do bệnh nhân ngoài tỉnh chiếm từ 30 đến 60%.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.