8 năm, giúp gần 28.000 địa chỉ nhân đạo

Chiều 19-6, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2017-2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 8 năm qua (2008-2016), toàn thành phố vận động được gần 4.000 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp hơn 64 tỷ đồng giúp đỡ cho gần 28.000 địa chỉ nhân đạo, đạt 113,7% chỉ tiêu được giao. Theo các đại biểu tại hội nghị, cuộc vận động đã chuyển từ vận động điểm là chính sang vận động diện rộng và cộng đồng trách nhiệm; từ đó khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của tổ chức Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo, góp phần nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo của tổ chức Hội CTĐ. Thời gian đến, toàn thành phố phấn đấu mỗi năm vận động trợ giúp 4.000 địa chỉ nhân đạo theo phương châm “Tổ chức, cá nhân hỗ trợ cụ thể, đối tượng cụ thể, trợ giúp theo hướng phát triển bền vững”.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.