.

Hội Chữ thập đỏ thành phố: Năm 2016, hoạt động nhân đạo đạt 46 tỷ đồng

*Gần 25.000 người hiến máu nhân đạo

Sáng 17-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 2, tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Phan Như Nghĩa và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý đến dự.

Năm qua, Hội thực hiện các chương trình, dự án nhân đạo đạt gần 46 tỷ đồng; vận động 24.750 người tham gia hiến máu nhân đạo và tiếp nhận 35.849 đơn vị máu. Hội và các trung tâm trực thuộc tiếp tục ký kết và triển khai các chương trình hợp tác nhân đạo với Tổ chức C.A.A.A (Thụy Điển), Tổ chức Brittany,s Hope Foundation (Hoa Kỳ)…

Năm 2017, Hội tăng cường thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cùng nhiều hình thức trợ giúp như: bảo trợ hằng tháng, trao tặng học bổng, vốn sinh kế, bò giống, thẻ bảo hiểm y tế, kinh phí chữa bệnh; xây dựng nguồn lực dự trữ (tiền, hàng) để chủ động cứu trợ khi thiên tai, thảm họa xảy ra tại địa phương. Trong đó, Thành Hội dự trữ 200 triệu đồng, mỗi Quận, Huyện Hội ít nhất 20 triệu đồng, mỗi Hội cơ sở xã, phường ít nhất 7 triệu đồng; phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động nhân đạo năm 2017 từ 35 tỷ đồng trở lên…

Tại hội nghị, có 30 tập thể và 26 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam. Hội CTĐ thành phố tặng giấy khen cho 71 tập thể và cá nhân, tặng cờ “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ 5 năm liền 2012-2016” cho phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) và phường Tam Thuận (quận Thanh Khê).

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.