Chính trị - Xã hội

Phật giáo đồng hành với sự phát triển thành phố

19:34, 30/12/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - "Hoạt động từ thiện của Thành hội Phật giáo góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố".

Đây là khẳng định Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2016 và triển khai phương hướng năm 2017 diễn ra sáng 30-12.

Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi phát biểu tại hội nghị
Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi phát biểu tại hội nghị

Trong năm qua, Thành hội Phật giáo tổ chức nhiều chương trình cứu độ chúng sinh như nồi cháo tình thương, hỗ trợ tiền, gạo, quà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các thân phận rủi ro, hoạn nạn ở Đà Nẵng và các địa phương phụ cận.

Xây dựng 25 nhà tình thương, 1 trường mầm non và 2 phòng học; tổ chức khám, cấp thuốc điều trị và châm cứu chữa bệnh miễn phí cho 5.223 lượt người; tích cực vận động phật tử hiến máu tình nguyện.

Tổng giá trị thực hiện các hoạt động từ thiện năm 2016 đạt 20,5 tỷ đồng.

Năm 2017, Thành hội Phật giáo Đà Nẵng tập trung chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2017-2022, dự kiến tổ chức vào tháng 4-2017; nêu cao phương châm hành động “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”; vận động toàn thể tăng ni, phật tử thực hiện tôn chỉ “Đoàn kết-Hòa hợp-Trưởng dưỡng đạo tâm-Trang nghiêm giáo hội”; tổ chức các hoạt động Phật sự trang trọng, nghiêm túc, đúng chánh pháp, đúng quy định của Nhà nước; giới thiệu những đạo hữu tiêu biểu tham gia các đoàn thể xã hội như Mặt trận, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ…; vận động gia đình phật tử thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hỏa táng nhằm góp phần xây dựng thành phố môi trường; vận động bà con phật tử hưởng ứng xây dựng thành phố “4 an”; tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo… 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi đánh giá cao vai trò của Thành hội Phật giáo trong năm 2016, khẳng định các hoạt động từ thiện của Thành hội Phật giáo góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, đồng hành sự phát triển của thành phố.

"Tất cả tăng ni, phật tử cần nêu cao lẽ sống tốt đời đẹp đạo, vừa làm tròn phận sự người đạo hữu Phật giáo, vừa thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân; các nhà chùa cần tăng cường cảnh giác, phòng ngừa những phần tử xấu lợi dụng cửa thiền để thực hiện hành vi phạm pháp; công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ mới cần chú trọng chất lượng và bảo đảm đoàn kết, thống nhất...", Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi yêu cầu.


                                                                                    Tin và ảnh: Lê Văn Thơm

.