.
PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ THI CÔNG HẦM CHUI PHÍA TÂY CẦU SÔNG HÀN

Điều chỉnh thời gian và đoạn đường cấm đỗ xe

.

ĐNĐT - UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất điều chỉnh thời cấm đỗ xe trên các đoạn, tuyến đường phục vụ phân luồng giao thông thi công công trình hầm chui phía tây cầu Sông Hàn, đồng thời điều chỉnh chiều dài cấm đỗ xe trên đường Lê Lợi.

Đã hoàn thành lắp đặt các biển phụ điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe trên các đoạn, tuyến đường phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui phía tây cầu Sông Hàn từ 7 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cơ quan chức năng hoàn thành lắp đặt các biển phụ điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe trên các đoạn, tuyến đường phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui phía tây cầu Sông Hàn từ 7 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nhiều hộ dân trên các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng (địa bàn quận Hải Châu) bức xúc và kiến nghị về việc thời gian và các đoạn đường cấm đỗ xe quá dài, ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán và khó khăn về vị trí đỗ xe.

Theo phản ánh, quy định cấm đỗ xe vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ trên nhiều đoạn, tuyến đường ở trung tâm là quá dài, gây khó khăn nhiều mặt cho người dân. Bên cạnh đó, các đoạn đường cấm đỗ xe theo thời gian nói trên cũng dài, nhất là đường Lê Lợi (đoạn từ đường Đống Đa đến Phan Đình Phùng).

Qua theo dõi tình trạng giao thông của các tuyến đường, vào giữa tháng 11 vừa qua, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, UBND quận và Công an quận Hải Châu, Thanh Khê... đã đánh giá phương án tổ chức phân luồng phục vụ thi công công trình nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn và thống nhất đề xuất UBND thành phố điều chỉnh một số nội dung phân luồng giao thông.

Mới đây, UBND thành phố đã có văn bản thống nhất điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe trên các đoạn, tuyến đường phục vụ phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình hầm chui phía tây cầu Sông Hàn từ 7 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Điều chỉnh chiều dài cấm đỗ xe trên đường Lê Lợi là đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến Phan Đình Phùng (trước đây là đoạn từ đường Đống Đa đến Phan Đình Phùng).

UBND thành phố cũng giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đôn đốc các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cống thoát nước mưa trên đường Quang Trung, thi công đến đâu hoàn trả mặt bằng đến đó để bảo đảm lưu thông an toàn, nhanh chóng.

Hiện nay, đơn vị chức năng đã hoàn thành lắp đặt biển phụ về thời gian cấm đỗ xe mới trên các đoạn đường: Lê Lợi (đoạn từ đường Đống Đa đến Phan Đình Phùng), Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Lý Tự Trọng đến Pasteur), Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Phan Đình Phùng đến Lý Tự Trọng), Yên Bái (đoạn từ Lê Duẩn đến Phan Đình Phùng), Phan Đình Phùng (đoạn từ Lê Lợi đến Trần Phú)...

Giải thích về việc vẫn cấm đỗ xe theo giờ trên đoạn đường Lê Lợi nói trên, Sở Giao thông vận tải cho rằng, trong quá trình thi công hầm chui, lòng đường Trần Phú bị thắt hẹp từ 10,5m xuống còn 5,5m làm lượng xe thông qua đường Lê Lợi tăng cao, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Hơn nữa, sắp tới, khi thi công giai đoạn 2 của dự án (không thông xe qua nút trên đường Trần Phú mà thông xe cho đường Lê Duẩn qua cầu Sông Hàn và ngược lại) thì lượng xe thông qua đường Lê Lợi càng tăng cao, nhất là giờ cao điểm. Vì vậy, việc cấm đỗ xe giờ cao điểm trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Phan Đình Phùng là hợp lý.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.