.

Thực hiện phân cấp, ngăn ngừa nhũng nhiễu

.

* Triển khai đồng bộ camera giám sát tội phạm

Sáng 21-7, trong ngày làm việc thứ hai của phiên họp thường kỳ thứ nhất, UBND thành phố tiếp tục thảo luận thông qua các nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Văn Miên và lãnh đạo 4 ban HĐND thành phố.

Về nội dung kế hoạch đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý, phân cấp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước một số lĩnh vực, địa phương góp phần tạo tính năng động, sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo: “Phân cấp cho sở, ngành và địa phương với yêu cầu là phải làm tốt hơn so với hiện nay. Việc phân cấp cần bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ. Phân cấp nhưng cũng phải phân công người chịu trách nhiệm cụ thể, nhất là trong quản lý đất đai, giải tỏa đền bù, giao quyền chủ đầu tư…”.

Về các giải pháp thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, thành phố đề ra 4 mục tiêu, 8 giải pháp then chốt để kiềm chế tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn, bình yên cho người dân và du khách; qua đó góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế và thực hiện tốt an sinh xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng dự báo xu hướng tội phạm để chủ động xây dựng các giải pháp ngăn chặn, trấn áp hiệu quả, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao và các hoạt động du lịch “chui” gây thiệt hại về kinh tế…

Thành phố cũng đẩy mạnh các giải pháp hạn chế vi phạm giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Liên quan đến những nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị lực lượng Công an làm nòng cốt cùng với các lực lượng khác tiếp tục tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm. “Vụ giết tài xế taxi trên địa bàn huyện Hòa Vang xảy ra vào ban đêm nhưng phải tuyên dương chính người dân phát hiện và báo sớm cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện vụ việc”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nêu ví dụ.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, tội phạm rất tinh vi, lựa chọn những nơi vắng người để thực hiện các hành vi phạm tội, do vậy phải đề cao cảnh giác. Việc triển khai lắp đặt camera giám sát tội phạm vẫn còn chậm, phải vào cuộc nhanh hơn nữa để có thêm “tai, mắt” phát hiện tội phạm. “Chúng ta có thể tính phương án làm chiếc cầu với giá trị 4.000 tỷ đồng nhưng nếu tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp thì cũng có thể xem xét chỉ làm chiếc cầu khoảng 2.000 tỷ đồng thôi. 2.000 tỷ đồng còn lại sẽ tập trung vào công tác đầu tư trang thiết bị và xây dựng lực lượng phòng, chống tội phạm tinh nhuệ hơn để Đà Nẵng ngày càng bình yên, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, đáng sống”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nêu quan điểm.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu UBND thành phố cảnh báo hiện tượng nhũng nhiễu ở cấp quận/huyện, phường/xã và đề nghị cần giám sát, kiểm tra chặt chẽ hành vi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo: “Nhìn bên ngoài thấy rất bình yên nhưng hãy coi chừng “sóng ngầm” bên dưới. Thành phố kiên quyết nói không và không chấp nhận hiện tượng dùng tiền chạy chọt để bố trí công việc hoặc trong thi cử. Nếu có hiện tượng ở ngành nào, sở nào, đơn vị nào, phải tập trung điều tra làm rõ và xử lý ngay cán bộ vi phạm”.

Phiên họp cũng đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và rà soát điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm.

Tội phạm cướp giật, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp

Tại phiên họp, Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội được kiểm soát, trấn áp. Các kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề thực hiện khá hiệu quả. Công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm được triển khai thường xuyên, nghiêm túc. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm cướp giật diễn biến phức tạp, tội phạm trộm cắp tài sản chiếm hơn 67% trong tổng số vụ vi phạm về trật tự xã hội. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy tổng hợp chiếm 89,7% tổng số vụ bắt giữ. Đặc biệt nổi lên là tình hình mua bán “cỏ Mỹ” diễn ra với xu hướng ngày càng nhiều, số lượng mua bán lớn, địa bàn hoạt động rộng.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.