.

Đẩy mạnh hoạt động hòa bình với công dân các nước

.

Sáng 21-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (gọi tắt là Liên hiệp) về tình hình hoạt động của Liên hiệp, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: Đoàn Lương
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Lương

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Trường, Chủ tịch Liên hiệp cho biết, trong thời gian qua, hoạt động của 11 hội hữu nghị và ủy ban hòa bình ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố với các địa phương ở các quốc gia. Hằng năm, Liên hiệp cùng các hội tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu hữu nghị, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên, các tầng lớp nhân dân cùng các bạn trẻ quốc tế tham gia; duy trì, mở rộng việc thiết lập các mối quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế, các tổ chức nhân dân những nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước bạn bè truyền thống. Đến nay, Liên hiệp đã kết nối quan hệ hữu nghị với gần 40 tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ, trường học và tổng lãnh sự quán của các nước.

Bình quân hằng năm, Liên hiệp cùng các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố vận động được trên 100 chương trình, dự án với kinh phí trên 150 tỷ đồng, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong năm 2015, Liên hiệp trực tiếp triển khai một số chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ với tổng giá trị 4,108 tỷ đồng để giúp đỡ học sinh nghèo, trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi và các đối tượng nghèo khó khăn khác. Bên cạnh đó, Liên hiệp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể triển khai công tác thông tin đối ngoại trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thành phố Đà Nẵng…

Ông Huỳnh Đức Trường đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TW, Chương trình hành động 11-CTr/TU và Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp; giao Liên hiệp xây dựng kế hoạch đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016-2020 và bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện kế hoạch này; có kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2017; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Liên hiệp; bổ sung nhân sự và ô-tô để phục vụ công tác…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ đối ngoại; đồng thời nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Võ Công Trí đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 04-CT/TW để rà soát và tham mưu, đề xuất cụ thể cho Thành ủy và UBND thành phố; đẩy mạnh phối hợp hoạt động hòa bình với công dân các nước; quan tâm chỉ đạo các hội hữu nghị thành viên có phương thức hoạt động phù hợp; tích cực kêu gọi, vận động tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ; nâng cao tính chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành về công tác đối ngoại nhân dân…    

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.