.

Nhiều điểm tập kết cát gây ô nhiễm

.

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn quận Liên Chiểu xuất hiện nhiều điểm tập kết, kinh doanh cát ở những khu đất trống, gây ô nhiễm môi trường.

Gần khu vực Bệnh viện Ung bướu (phường Hòa Minh) xuất hiện điểm tập kết, kinh doanh cát gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.
Gần khu vực Bệnh viện Ung bướu (phường Hòa Minh) xuất hiện điểm tập kết, kinh doanh cát gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.

Cát chất đầy ở những khu đất trống

Dọc tuyến đường số 5 khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) xuất hiện nhiều bãi tập kết cát lớn. Quan sát cho thấy, dọc tuyến đường này, đặc biệt là khu vực từ ngã ba Nguyễn Lương Bằng đến ngã tư đường số 4, số 5 KCN Hòa Khánh, có đến 4-5 điểm tập kết cát với đầy đủ máy móc hỗ trợ.

Theo phản ánh của một số người dân, những địa điểm tập kết cát này đã tồn tại vài tháng trở lại đây nhưng chưa thấy cơ quan chức năng quan tâm. Ông N.H.T (người dân sống ngay đầu đường số 5) bức xúc cho biết: “Bụi bặm lắm, ngày nào cũng cả chục xe chạy qua đây lấy cát. Mặc dù được phủ bạt kỹ nhưng cát vẫn rơi vãi dọc đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông”. Cùng nỗi bức xúc, một công nhân môi trường thu dọn vệ sinh trên tuyến đường này nói: “Mỗi ngày có cả trăm chuyến xe ra vào lấy cát, mặc dù được trùm bạt nhưng cát cũng vương vãi khắp đường. Cả buổi sáng hì hục quét đường nhưng đến đầu giờ chiều, cát lại vương vãi tràn lan. Nguy hiểm hơn là vừa thu dọn vệ sinh vừa phải ngó trước ngó sau, chứ xe chở cát chạy ghê lắm!”.

Ngoài các điểm tập kết cát nằm dọc tuyến đường số 5, ngay ở các khu dân cư đông đúc trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng bắt đầu xuất hiện một số điểm tập kết cát xây dựng, gây bức xúc cho nhân dân. Khu vực đối diện Bệnh viện Ung bướu, thuộc địa bàn phường Hòa Minh, cũng có nhiều điểm tập kết, kinh doanh cát. Điểm tập kết cát này được trang bị cả máy xúc nhưng lại nằm sát đường dân sinh, mỗi lần xe đến lấy cát đều gây không ít khó khăn cho người đi đường. Chị L.T.A, một người dân sống gần khu vực này, bức xúc cho biết: “Kể từ khi có bãi cát này, tình hình an ninh trật tự, môi trường bị ảnh hưởng, gây bức xúc cho nhân dân. Người dân cũng phản ánh nhiều lần nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý”.

Tập kết cát trái phép hay không?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các điểm tập kết cát này phần lớn nằm gần khu dân cư, hằng ngày có hàng chục xe đến mua cát, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, ô nhiễm tiếng ồn… Đặc biệt, những điểm này thường nằm lộ thiên trên đoạn đường chính, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các chủ cơ sở kinh doanh cát thường không có mặt tại nơi cung cấp mà chỉ để lại số điện thoại; khi khách hàng cần, sẽ liên lạc. Thỏa thuận giá cả xong, chủ cơ sở mới có mặt để giao cát cho khách.

Tại sao những điểm tập kết cát gây ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại? Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra hiện trường và phát hiện 3-4 điểm tập kết cát xây dựng. Các điểm tập kết này là của Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam “mượn đất” của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. Chính quyền địa phương cũng đã liên hệ làm việc với Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam nhưng rất tiếc chưa gặp được lãnh đạo công ty để giải quyết dứt điểm tình trạng tập kết cát xây dựng trên tuyến đường số 5 KCN Hòa Khánh”. Cũng theo bà Lệ, để xử lý dứt điểm tình trạng trên, trong tuần tới, chính quyền phường sẽ làm việc với phía Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng để yêu cầu công ty chấm dứt hợp đồng cho thuê đất làm nơi tập kết cát, trả lại cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị tại khu vực này.

Trong khi đó, ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh khẳng định: “Sau khi phát hiện điểm tập kết cát trên tuyến đường trục Tây Bắc, khu vực gần Bệnh viện Ung bướu, lãnh đạo phường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, chủ cơ sở kinh doanh cát này có hợp đồng thuê đất của một doanh nghiệp đang thực hiện dự án tại đây và có giấy phép kinh doanh cát xây dựng nên chính quyền địa phương không có thẩm quyền xử lý”.

Được biết, ngoài các điểm tập kết cát nêu trên, theo phản ánh của người dân trên địa bàn, có thời điểm tồn tại thêm nhiều điểm khác, nhất là ngay giữa khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.

Bài và ảnh: Anh Như

;
.
.
.
.
.