.
Vụ "Sống tạm" ở Mân Quang

Trung tâm Phát triển quỹ đất phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

.

ĐNĐT - Ngày 21-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố xử lý việc 11 hộ ở tổ 20, Mân Quang, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã tháo dỡ nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ tiền thuê nhà, bố trí đất tái định cư (TĐC).

Các hộ giải tỏa ở
Các hộ giải tỏa ở tổ 20, Mân Quang, phường Hòa Quý được bố trí đất TĐC ngay trong ngày 22-4.

Theo đó, 11 hộ đã tháo dỡ nhà cửa, che bạt sống tạm ở khu vực giải tỏa phải được nhận đất TĐC ngay trong ngày 22-4.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phê bình Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong việc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà và bố trí TĐC đối với 11 hộ dân trên không đảm bảo quy trình theo quy định của UBND thành phố, để ảnh hưởng đến đời sống của các hộ sau bàn giao mặt bằng.

Dó đó, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phải nghiêm túc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của tập thể đơn vị và cá nhân liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 4-2016. Đồng thời, UBND quận Ngũ Hành Sơn thay mặt Hội đồng Giải phóng mặt bằng xin lỗi 11 hộ dân liên quan nêu trên về việc chậm trễ giải quyết bố trí đất TĐC thực tế. 

Đồng thời xử lý việc bố trí đất tái định cư cho các hộ hoàn thành trước ngày 25-4, cụ thể: Cho phép sử dụng các lô đất còn lại đã có thực tế tại khu TĐC Bá Tùng mở rộng để bố trí trước cho mỗi hộ 1 lô xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Trường hợp hộ được bố trí 2 lô đất TĐC trở lên thì các lô còn lại chờ bố trí vào khu vực điều chỉnh quy hoạch khu TĐC Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 1, giai đoạn 2A, giai đoạn 2B).

Trường hợp chủ hộ không thống nhất phương án trên, thì giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định trong thời gian chờ nhận đất tái định cư thực tế tại khu vực điều chỉnh quy hoạch khu TĐC Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 1, giai đoạn 2A, giai đoạn 2B).

Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khu TĐC Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 1, giai đoạn 2A, giai đoạn 2B) theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 313/TB-VP ngày 10/11/2015; báo cáo UBND thành phố trước ngày 28/4/2016.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Dự án xây dựng số 3 căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan và chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo đủ điều kiện giao đất thực tế tối đa không quá 2 tháng. Trước mắt, giao Hội đồng GPMB dự án thông báo đến các hộ dân đã nhận 80% tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng, tạm thời chậm tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng để chờ có đất tái định cư thực tế, tránh xáo trộn cuộc sống của người dân. Hoàn thành trước ngày 23/4/2016.

Căn cứ kế hoạch vốn phân bổ năm 2016, giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (đơn vị thực hiện công tác đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư), Ban Quản lý Dự án xây dựng số 3 (đơn vị điều hành dự án) rà soát phân kỳ cụ thể từng khu vực theo thứ tự ưu tiên giải phóng mặt bằng, thi công đối với dự án Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng và Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3 để triển khai thực hiện nhằm tránh việc đã giải tỏa dân nhưng không đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng để giao đất thực tế, hoàn thành trước ngày 15/5/2016.

Cùng thời điểm chỉ đạo của UBND thành phố, đoàn công tác của HĐND thành phố đã đến địa phương thực hiện việc giám sát công tác giải phóng mặt bằng, bố trí TĐC cho hộ giải tỏa.

Tại UBND quận Ngũ Hành Sơn, các đơn vị thực hiện dự án và chính quyền địa phương đã cam kết giải quyết kịp thời các chính sách về đền bù giải tỏa, bố trí TĐC.

Ông Cao Thanh Hoàng, Phó Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Giải tỏa đền bù quận cho biết, ngay sáng mai (22-4) các hộ dân sẽ được mời đến bốc thăm nhận đất TĐC.

Trong 2 ngày qua, các đơn vị thực hiện dự án và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất TĐC đã hoàn thiện hạ tầng để bố trí cho hộ giải tỏa. Cùng với việc bố trí mỗi hộ ít nhất một nền đất để làm nhà ở, các hộ giải tỏa được giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian thi công xây dựng nhà ở mới.

UBND quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý tiếp xúc với các hộ dân ngoài khu vực giải tỏa, vận động nhân dân có điều kiện về nhà ở hỗ trợ các hộ giải tỏa có chỗ ở tạm, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Cao Thanh Hoàng gửi lời cám ơn Báo Đà Nẵng đã sớm phản ánh vụ việc ở địa phương.

Triệu Tùng
 

;
.
.
.
.
.