.

Xe tải bốc cháy trong hầm Hải Vân

.

ĐNĐT - Vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng ngày 3-7, tại khu vực hầm đường bộ Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đã xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng. Tuy nhiên, vụ cháy sau đó đã được khống chế kịp thời.

Chiếc xe tải bị cháy sau khi được đưa ra khỏi hầm.
Chiếc xe tải bị cháy sau khi được đưa ra khỏi hầm.

Thời điểm trên, tài xế Trần Văn Hùng (23 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe tải mang BKS 37C - 072.46 lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe gần ra khỏi cửa hầm phía Đà Nẵng (tại km 4+900), qua gương chiếu hậu, tài xế Hùng phát hiện khói bốc ra và ngọn lửa bùng lên ở vị trí miếng chắn bùn bằng cao su ở lốp trước bên trái, phía dưới cabin xe. Lập tức, anh này tấp xe vào sát vách hầm rồi dùng bình chữa cháy mini và cùng với phụ xe dùng chiếc chăn mang theo dập lửa.

Thông qua hệ thống camera, Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện sự việc nên lập tức đưa xe PCCC, xe cứu hộ người, xe điều tiết giao thông hỗ trợ xử lý đám cháy, đưa xe ra khỏi hầm, đồng thời huy động lực lượng phân luồng giao thông chống ùn tắc trong hầm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 4 sau đó cũng điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Đám cháy được khống chế sau đó 5 phút và thông xe hoàn toàn sau đó 20 phút. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.