.
Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng lần thứ XIII:

Đổi mới đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng

.

Ngày 2-7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo chính trị tại đại hội đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ BĐBP đã bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP thành phố lần thứ XII; quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng-an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời kỳ mới.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, đối sách về xây dựng, quản lý biên giới biển và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các lực lượng xử trí đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh quốc gia. Đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Đại hội đề ra 3 giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của BĐBP thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh về  mọi mặt, nâng cao hiệu quả sức chiến đấu, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ BĐBP trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian đến, BĐBP thành phố cần chủ động, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo và xử lý tình hình khu vực biên giới biển; phát hiện sớm âm mưu, ý đồ hoạt động của địch và các đối tượng trên khu vực biên giới biển; làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển trong tình hình mới; sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ, không để bị động; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Phối hợp với các ngành, các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, về Luật Biển quốc tế, Luật Biển Việt Nam; thông tin tình hình biển đảo cho cán bộ, nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ quyền và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền phải góp phần nâng cao ý thức công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đấu tranh bác bỏ các yêu sách, đòi hỏi chủ quyền phi lý, hành động phi pháp xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; tập trung xây dựng lực lượng Biên phòng thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.