.

Chấm dứt tục hiến sinh gây bức xúc dư luận

* Sáng tạo, đổi mới trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tục hiến sinh tại một số hội làng đang gây bức xúc dư luận và cần được chấm dứt là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra sáng 2-7 tại 3 điểm cầu: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Hội nghị xoay quanh các vấn đề: cơ chế phối hợp và trách nhiệm giữa các ngành, các cấp để nâng cao hiệu quả quản lý công tác lễ hội trong thời kỳ mới; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội từ hai phía cơ quan quản lý và người tham gia; vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý và người dân đối với các lễ hội còn có những tục hiến sinh gây bức xúc dư luận; vai trò của cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, giới thiệu để góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội; tình trạng quản lý và tổ chức lễ hội hiện nay…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, tục hiến sinh tại một số hội làng đang gây bức xúc dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều như: lễ hội làng Ném Thượng (Bắc Ninh) với nghi thức “chém lợn”, lễ hội Hương Nha và Xuân Quang (Phú Thọ) với nghi thức “đập đầu trâu”, tục “cướp phết” tại Hiền Quan (Phú Thọ). Bộ trưởng khẳng định sẽ có biện pháp can thiệp, kết hợp vận động người dân để chấm dứt hiện tượng này, bắt đầu từ lễ hội năm tới.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bao gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia lễ hội xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện tốt việc “xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; rà soát thống kê, nghiên cứu quy hoạch lễ hội để có giải pháp tổ chức, thực hiện phù hợp; chấn chỉnh kịp thời những bất cập diễn ra trong lễ hội như: cài, thả, giắt tiền lên tay tượng phật, thương mại hóa lễ hội, đốt vàng mã, v.v…

NGỌC HÀ

* Ngày 2-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ, xuất bản và đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” 6 tháng đầu năm 2015.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xuất bản thời gian qua được tổ chức sâu rộng trên địa bàn thành phố, chủ yếu tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, sôi nổi trong các tầng lớp quần chúng nhân dân.

Công tác thư viện được duy trì tốt với việc trưng bày, giới thiệu nhiều đầu sách mới, bổ sung trên 2.500 bản tài liệu, phục vụ hơn 97.000 lượt bạn đọc; công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm với nhiều hiện vật, di tích được phát hiện, trùng tu…

Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá, kế hoạch tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU được các ngành, địa phương hưởng ứng tích cực, hiệu quả. Công tác vận động kết hợp với thực hiện, kiểm tra, xử lý được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các địa phương đã có nhiều sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa, văn minh của các tầng lớp nhân dân lên một bước, góp phần làm cho tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông… trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.