.
Vấn đề cử tri quan tâm

Nỗi khổ của người dân vùng ngập

.

Mấy ngày qua, mỗi lần trời mưa, nhiều khu dân cư ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) lập tức bị ngập cục bộ, thậm chí có nơi nước vào nhà dân. Người dân phải bì bõm lội nước hết sức khổ sở.

Khu vực cánh đồng Thiên thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên thường xuyên ngập úng mỗi khi có mưa.
Khu vực cánh đồng Thiên thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên thường xuyên ngập úng mỗi khi có mưa.

Chiều 4-12, trên nhiều tuyến đường, vườn nhà dân ở địa bàn các thôn Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 5… (xã Hòa Liên), nước ngập tràn lan, dù trời không có mưa.

Hễ mưa là ngập

Chỉ tay về chỗ khu vực ngập nước trên con đường bê-tông cắt ngang cánh đồng Thiên, ở thôn Quan Nam 1, bà Ngô Thị Nẫm, người dân thôn Quan Nam 1 nói: “Chú thấy đó, mưa mấy ngày rồi mà bữa nay nước còn ngập trên đường. Cách đó mấy hôm, nước trên phía đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan ầm ầm đổ về chảy siết, con đường bê-tông này bị ngập sâu, có ít nhất 3 người đi xe máy cố tình vượt qua để về nhà đã bị nước cuốn trôi xuống ruộng. Cũng may, người dân phát hiện giúp đỡ nên không hề gì.

Theo quan sát của chúng tôi chiều 4-12, khu vực cánh đồng Thiên rộng gần 10 hecta, nước vẫn còn ngập trắng, có nơi sâu đến tận đầu gối. Ông Nguyễn Đảm, nhà cạnh cánh đồng Thiên cho hay, do đây là vùng trũng, nước ở trên phía khu Công nghệ cao, trên núi đổ về nhiều, nên rất dễ bị ngập đường sá, nhà cửa. Bởi vậy, gia đình ông cũng như người dân thôn Quan Nam 1 luôn trong tư thế sẵn sàng dọn đồ đạc mỗi khi trời mưa lớn.

Vòng xuống các thôn Quan Nam 2, Quan Nam 5, tình trạng ngập nước cục bộ cũng xảy ra liên miên. Ở hai thôn này, nhiều nhà dân thuộc diện di dời, giải tỏa nằm trong dự án Golden Hills.

Trong ngôi nhà bị bao bọc nước chung quanh, ông Nguyễn Hai (trú thôn Quan Nam 5) cho biết, nhà ông thuộc diện di dời, giải tỏa. Tuy nhiên, do đến nay mới nhận được 50% giá trị đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối… nên gia đình ông chưa bàn giao mặt bằng, chấp nhận cảnh sống “hễ mưa là ngập”, để chờ nhận đủ tiền mới di dời đi nơi khác.

Sớm xây dựng kênh thoát lũ

Về nguyện vọng của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa, không riêng gì ông Nguyễn Hai, nhiều hộ dân ở hai thôn Quan Nam 2, Quan Nam 5 đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn sớm nhận tiền đề bù, giải tỏa di dời chỗ ở đi nơi khác, ổn định cuộc sống.

Ông Trương Tấn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết hiện nay trên địa bàn xã Hòa Liên có 3 điểm bị ngập thường xuyên là thôn Quan Nam 1, Quan Nam 2, và Quan Nam 5. Nguyên nhân do tuyến thu gom nước ở khu Công nghệ cao đổ xuống cánh đồng Thiên, nhưng do hệ thống thoát nước ở các khu dân cư nhỏ, không thoát kịp gây nên ngập úng.

Cũng theo ông Trương Tấn Mạnh, để giải quyết tình trạng ngập, cũng như tháo gỡ khó khăn cho người dân trên địa bàn, UBND xã Hòa Liên đã nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng thành phố cần sớm thi công kênh thoát lũ, đồng thời sớm thực hiện di dời, giải tỏa cho gần 100 hộ thuộc dự án Golden Hills. Hiện nay, những hộ dân này vẫn chưa được nhận tiền giải tỏa, đền bù bàn giao mặt bằng, đến nơi ở mới ổn định cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng qua điện thoại sáng 7-12, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, bày tỏ sự chia sẻ những khó khăn mà người dân xã Hòa Liên đang gặp. Ông Hành cho hay đã đề nghị thành phố yêu cầu doanh nghiệp thực hiện dự án có hướng tháo gỡ khó khăn cho người dân, để bà con sớm nhận tiền giải tỏa, đền bù đến nơi ở mới ổn định cuộc sống.

Còn đối với kênh thoát lũ trên địa bàn xã Hòa Liên, thành phố lâu nay đã có chủ trương. Tuy nhiên, vẫn chưa tiến hành xây dựng nên tình trạng ngập úng cục bộ thường xuyên xảy ra. “Trước thực trạng này, chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị các cấp, các ngành chức năng sớm triển khai việc xây dựng kênh thoát lũ để giải quyết vấn đề ngập cục bộ ở địa bàn Hòa Liên”, ông Hành nói thêm.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.
.