.

Long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

.

ĐNĐT - Ngày 19-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và gặp mặt hơn 3.600 sỹ quan, cán bộ quân đội cấp tá đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho các cá nhân.
Bí thư Thành ủy Trần Thọ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho các cá nhân. Ảnh: VĂN NỞ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ niềm tin tưởng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của lực lượng vũ trang thành phố anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm nòng cốt cho toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Phải làm cho quan điểm, tư tưởng về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thấm sâu trong từng cán bộ chiến sĩ, rộng khắp trong tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Các sỹ quan, cán bộ quân đội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: VĂN NỞ
Các sỹ quan, cán bộ quân đội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: VĂN NỞ

Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng thông tin tới các đại biểu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2014, trong đó có những thành tựu nổi bật như: tình hình thu ngân sách tăng 8% so với năm trước; giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.550 tỷ USD; lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 3,8 triệu lượt…

Cùng với đó, Bí thư Trần Thọ cũng đã chỉ ra 4 điểm yếu cơ bản của Đà Nẵng đang gặp: tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn phát triển chậm, nhiều DN chưa phục hồi sản xuất, sản phẩm chủ lực còn chưa nhiều; việc thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài còn ít về dự án, thấp về giá trị đầu tư. Tệ nạn ma túy và tình trạng sử dụng ma túy ở thành phố, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên diễn biến ngày càng phức tạp; đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn thiếu.

Bí thư Thành ủy cho biết năm 2015, toàn thành phố sẽ tập trung nguồn lực, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là thu ngân sách; triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đạt hiệu quả; triển khai đúng tiến độ 10 công trình trọng điểm; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây, 3 chống”.

Dịp này, 129 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch nước trao tặng (trong đó, 5 cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 10 cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 19-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức gặp mặt thân mật cán bộ, tướng lĩnh cao cấp đang công tác và đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trần Thọ gửi lời chúc sức khỏe đến các cán bộ lãnh đạo, tướng lĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, thông báo những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.

Đồng chí Trần Thọ mong muốn các cán bộ, tướng lĩnh không ngừng phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức chung lòng đóng góp tích cực hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển văn minh, hiện đại.

Việt Dũng

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.