.

Sáng tạo, năng động trong công tác

.

“Sáng tạo trong chuyên môn, năng động trong hoạt động Công đoàn, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là đội ngũ giáo viên trẻ, ở cương vị Chủ tịch Công đoàn, cô Huy luôn hỗ trợ cho hoạt động nhà trường, động viên, an ủi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với các thành viên trong Hội đồng sư phạm, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giáo viên”. Đó là nhận xét của cô Bạch Thị Đào, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Huy, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận Ngũ Hành Sơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Huy, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận Ngũ Hành Sơn.
Cô giáo Nguyễn Thị Huy, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận Ngũ Hành Sơn.

Hơn 28 năm đứng trên bục giảng, 14 năm gắn bó với Trường tiểu học Trần Quang Diệu, cô Huy đã có những đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy và hoạt động Công đoàn. Cụ thể, trong hoạt động chuyên môn, cô đã có các sáng kiến kinh nghiệm như “Một số biện pháp nhằm tạo hứng thú cho học sinh học môn Lịch sử và nắm vững kiến thức lớp 4”; “Phần mềm quản lý kho tư liệu”; làm đồ dùng dạy học; đề xuất Ban Giám hiệu hỗ trợ, bồi dưỡng 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, soạn giáo án điện tử, kỹ năng dạy học theo chương trình Intel, Powerpoint, Violet, đổi mới phương pháp dạy học.

Trong hoạt động Công đoàn, cô Huy cùng Ban Chấp hành phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường vận động cán bộ, giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng dạy và học. Qua 3 năm, nhà trường có 17 giáo viên giỏi cấp quận, 1 giáo viên giỏi cấp thành phố, 9 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 35 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng.

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy kiêm nhiệm trọng trách Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô Huy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trăn trở, suy nghĩ để tìm ra những biện pháp tổ chức, chỉ đạo hoạt động Công đoàn hiệu quả; vận động đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện như hỗ trợ con giáo viên chữa bệnh, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh bị bệnh hiểm nghèo, đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tham quan du lịch.

Cô còn tham gia cùng nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; thành lập “Quỹ khuyến học” khen thưởng con cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập; đề xuất chuyên môn hỗ trợ đoàn viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bên cạnh đó, từ nguồn tiết kiệm chi, Công đoàn đã hỗ trợ nhà trường 2 ti-vi phục vụ công tác giảng dạy với số tiền trên 23 triệu đồng, xây dựng 2 bồn hoa trong khuôn viên trường số tiền 12 triệu đồng. Đặc biệt, cô còn gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp, dìu dắt giáo viên trẻ trưởng thành trong môi trường sư phạm, luôn được mọi người quý mến.

Những cống hiến của cô Nguyễn Thị Huy trong công tác giảng dạy và hoạt động Công đoàn đã góp phần để Trường tiểu học Trần Quang Diệu liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Riêng cô Huy có 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quận, được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng Giải thưởng 28-7 nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bài và ảnh: THÀNH ĐIỆP

;
.
.
.
.
.