.

Góp ý xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí

.

Sáng 9-9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí trên địa bàn. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố, Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, Báo Công an TP. Đà Nẵng, Tạp chí Non Nước…

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 80 cơ quan báo chí và văn phòng đại diện các báo ngành của Trung ương và địa phương hoạt động. Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề, vẫn còn một số phóng viên, tờ báo đã đưa những thông tin không đúng sự thật.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Mai Đức Lộc cho rằng, hiện quy hoạch phát triển báo chí quá lộn xộn, lãng phí…; có quá nhiều các cơ quan báo chí, kênh truyền hình trong và ngoài nước nhưng công tác tuyên truyền chưa mạnh, chưa sâu, chưa tập trung…; tình trạng tư nhân núp bóng các cơ quan báo chí Nhà nước làm thương mại ngày càng nhiều, làm xáo trộn định hướng tuyên truyền của cơ quan báo chí. Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Mai Đức Lộc cũng cho rằng, cần phải quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan quản lý đối với cơ quan báo chí; đồng thời cũng cần phải có quy định bảo vệ nhà báo, đặc biệt là bảo vệ những người cung cấp thông tin cho báo chí…

Cũng tại hội nghị, một số đại biểu đề xuất các vấn đề liên quan đến Luật Báo chí như: đối tượng xuất bản báo chí; chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; cơ quan Hội Nhà báo; thẩm quyền yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp nguồn tin để đăng phát trên báo chí; cải chính trên báo chí; người đứng đầu cơ quan báo chí, người biên tập; liên kết trong hoạt động báo chí, kinh tế báo chí và những nội dung khác liên quan đến việc xây dựng Luật Báo chí...

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.