.

Chủ quyền biển đảo vào sân chơi công nghệ

.

ĐNĐT - Tại Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh TP. Đà Nẵng lần 2 (ROBODNIC 2014) diễn ra từ 12 đến 14-8, ý thức khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc lan tỏa theo một cách rất riêng…

Các robot đang được điều khiển “góp đá” xây đảo
Các robot đang được điều khiển “góp đá” xây đảo

Ngay trung tâm sân thi đấu của những chú robot thông minh, linh hoạt, sừng sững cột mốc chủ quyền Hoàng Sa thiêng liêng, xung quanh là 2 cụm đảo: An Vĩnh (phía Đông), Lưỡi Liềm (phía Tây) cùng các đảo lớn nhỏ như: Linh Côn, đảo Cây, Hoàng Sa, Quang Hòa, Hòn Đá, Hữu Nhật, Tri Tôn…

“Không chỉ thiết kế những chú robot đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu cuộc thi, thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo, nhóm tụi em còn có thêm một động lực rất lớn là phải giành chiến thắng VICTORY, phải giương ngọn cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột mốc chủ quyền Hoàng Sa. Đây cũng là cảm hứng rất lớn để các thành viên trong đội PCT Pikachu tiến đến đích cuối cùng”, Đoàn Bảo Quyên (18 tuổi), thành viên nữ duy nhất của đội PCT Pikachu, 1 trong 21 đội tham dự cuộc thi nhiệt tình chia sẻ.

Ngay sau khi điều khiển 2 chú robot “góp đá” xây các nhóm đảo, các đội đều khẩn trương di chuyển cấu kiện hình lá cờ đặt đúng vị trí đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) để robot tự động lắp đặt trên cột mốc chủ quyền ghi chiến thắng tuyệt đối.

Đây là công đoạn căng thẳng và hồi hộp nhất trong suốt 5 phút thi đấu.

 “Ý thức khẳng định chủ quyền đã được lồng ghép khéo léo vào một sân chơi công nghệ. Từ đó, mỗi thành viên tham gia đều cảm thấy như mình đang được kết lại thành một khối vững chắc, với một quyết tâm duy nhất là xây dựng hình hài lãnh thổ Tổ quốc trọn vẹn, vững bền”, Đỗ Bách (16 tuổi), đội LTK 98 gồm các cựu học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP.Đà Nẵng) chia sẻ về “tính thời sự” của cuộc thi năm nay.

Không chỉ nỗ lực tạo ra một sân chơi công nghệ hấp dẫn, bổ ích, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của học sinh, nâng các hoạt động nghiên cứu khoa học lên thành một phong trào sáng tạo…, ROBODNIC còn là cầu nối chuyển tải những thông điệp cuộc sống, khát vọng, hoài bão, ý chí của các bạn trẻ. Với ROBODNIC 2014, thông điệp bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa đã một lần nữa được lớp học sinh tại Đà Nẵng, Quảng Nam hưởng ứng, đồng lòng…

“Bằng khoa học và công nghệ, bằng ý chí và trí tuệ, tuổi trẻ Việt Nam quyết giữ vững, quyết bảo vệ đến cùng chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, thể hiện khát vọng xây dựng nơi đây thành những quần đảo sống, tiền tiêu của Tổ quốc. Đó là thông điệp của cuộc thi, thể hiện ý thức, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của những người trẻ”, ông Huỳnh Phước - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT TP. Đà Nẵng, Trưởng BTC cuộc thi khẳng định.

P.Chung

;
.
.
.
.
.