Xã hội

Món quà thiết thực đối với cựu chiến binh khó khăn

08:44, 04/05/2024 (GMT+7)

Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB)  triển khai từ nhiều năm nay, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp hội viên giảm gánh nặng kinh tế lúc ốm đau, bệnh tật.

Chương trình trao thẻ BHYT, BHXH cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) chú trọng triển khai trong thời gian qua. Ảnh: NVCC
Chương trình trao thẻ BHYT, BHXH cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) chú trọng triển khai trong thời gian qua. Ảnh: NVCC

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chương trình trao thẻ BHYT, BHXH cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội CCB phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) chú trọng quan tâm . Ông Nguyễn Tiến Hạnh ( Chi hội trưởng Chi hội CCB Vĩnh An A2) làm nghề giao hàng, vợ là lao động tự do. Thu nhập đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, mua thuốc điều trị bệnh. Được Hội CCB phường tặng thẻ BHYT, ông  Hạnh chia sẻ: “Ngoài được chăm sóc sức khỏe, đây còn là sự động viên, khích lệ tôi tích cực chăm lo, phát triển kinh tế, chủ động tiếp tục tham gia khi thẻ hết thời hạn sử dụng. Nhờ có BHYT, từ đầu năm đến nay, tôi được hỗ trợ 80% chi phí với 3 lần tái khám, điều trị tại bệnh viện”.

Vui mừng khi được tặng sổ BHXH tự nguyện, ông Nguyễn Khiên (Chi hội trưởng Chi hội CCB Tân Lập A) cho biết, ông là  lao động tự do, chi phí sinh hoạt gia đình dựa vào nguồn thu trông giữ xe trước trường học, nên mong được tham gia BHXH tự nguyện. “Được Hội CCB phường tặng sổ BHXH tự nguyện. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc, dành dụm tiền, tiếp tục duy trì đóng BHXH để cho yên tâm sau này”, ông Khiên nói. Thời gian qua, Hội CCB phường Vĩnh Trung nỗ lực tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Theo Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Trung Ninh Công Nhương, năm 2024, hội đề ra chỉ tiêu tăng hộ khá, hộ giàu trên 65%. “Chúng tôi xây dựng nhiều giải pháp nhằm giúp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hy vọng hội viên tiếp tục cố gắng tham gia BHXH, BHYT khi không còn được hỗ trợ. Đồng thời, chủ động chia sẻ về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT để vận động người dân tích cực tham gia nhằm bảo đảm cuộc sống khi về già và có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho bản thân”.

Tương tự, Hội CCB phường Thanh Bình (quận Hải Châu) từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn. Hội tặng 4 sổ BHXH và 3 thẻ BHYT cho các trường hợp hội viên khó khăn. Ông Phan Đương (SN 1957, Chi hội trưởng Chi hội CCB Tân Lập 3) hiện không có lương hưu, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa con cái.

“Tấm thẻ BHYT là món quà ý nghĩa, giúp tôi có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí thấp, giảm bớt gánh nặng về tài chính khi chẳng may ốm đau, bệnh tật”, ông Đương nói. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội CCB phường Thanh Bình cho biết, chương trình giúp hội viên vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau; đồng thời nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện để khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Năm 2022, Hội CCB thành phố phát động các cấp hội thực hiện mô hình “Mua tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế”. Đến nay, các cấp hội triển khai hỗ trợ BHYT 2 năm đầu cho 126 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 900 triệu đồng; 79 thẻ BHYT với số tiền hơn 80 triệu đồng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan, thời gian tới, hội tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện mô hình “Mua tặng sổ BHXH, thẻ BHYT” để những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, thụ hưởng và phòng ngừa rủi ro về sức khỏe khi hết tuổi lao động.

KHÁNH NGÂN

.