Cảnh giác hỏa hoạn trong khu dân cư

.

Thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ khá cao, trong đó đáng lo ngại nhất là ở những kho, vựa buôn bán phế liệu hoạt động trong khu dân cư. Bởi lẽ, những nơi này thường ít hoặc không có người trông coi, công tác phòng cháy, chữa cháy gần như không bảo đảm. Vì vậy, mỗi lần xảy ra cháy ở những kho, vựa phế liệu khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn, nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác rất cao.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ cháy kho, vựa phế liệu khiến người dân khiếp sợ. Chẳng hạn, khoảng 13 giờ ngày 8-5, người dân phát hiện ngọn lửa bùng bên tại kho chứa phế liệu đối diện nhà số 710 đường Tôn Đản (phường Hòa Phát), bên trong chứa nhiều nhựa, giấy, sắt, bao tải…nên ngọn lửa bùng phát nhanh. Phát hiện, người dân nhanh chóng báo lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố  và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng điều động nhiều phương tiện, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy. Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi phần lớn kho phế liệu cùng nhiều tài sản bên trong.

Trước đó, trưa ngày 9-4, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở chứa vật dụng nằm trên đường Vũng Thùng 9 (quận Sơn Trà). Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như phi nhựa, xốp, lốp cao su… khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan sang cơ sở bên cạnh, khiến người dân trong khu vực hoảng sợ. Do lửa cháy lớn và khói bốc lên nghi ngút, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp phải chia nhiều hướng để phun nước dập lửa, không để xảy ra cháy lan. Đến 12 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhìn chung, các vụ cháy xảy ra ở các kho, vựa buôn bán phế liệu trong khu dân cư thường là cháy lớn, thiêu rụi các vật để bên trong và rất dễ lây lan sang các khu vực lân cận. Theo ghi nhận, ở địa bàn mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố hiện có hàng chục kho chứa phế liệu, vựa kinh doanh phế liệu đang hoạt động, nếu không có biện pháp phòng ngừa thì nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng rất cao. Một người dân sống ở khu đô thị Phước Lý, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) cho biết, ở ngay cạnh nhà bà có vựa kinh doanh phế liệu hoạt động. Hằng ngày, chủ vựa phế liệu thu gom giấy, bao bì, đồ nhựa… từ các nơi về chất thành đống nhìn phát khiếp. Nguy hiểm hơn, ở vựa phế liệu này cửa khóa im ỉm và không thường xuyên có người túc trực hằng ngày, nếu chẳng may xảy ra cháy thì chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào nữa.

Trong thời điểm nắng nóng hiện nay, nhằm ngăn chặn hỏa hoạn  có thể xảy ra , các cơ quan chức năng, chính quyền cần ráo riết vào cuộc kiểm tra, yêu cầu chủ các kho, vựa buôn bán phế liệu di dời ra khỏi khu dân cư hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, phòng ngừa khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.