Hỗ trợ, giúp đỡ người mù có cuộc sống ổn định

.

Ngày 29-8, Hội Người mù thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028. Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Người mù thành phố đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của thành phố.

Hội thực hiện các thủ tục tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 112 lượt hội viên vay gần 1,27 tỷ đồng để chăn nuôi và buôn bán nhỏ; cho 30 hội viên vay làm kinh tế gia đình hơn 730 triệu đồng từ nguồn vốn do hội quản lý. 100% hội viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm đều được giải quyết với mức thu nhập tương đối ổn định.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Người mù thành phố bám sát các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; hướng đến mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ người mù có cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chương trình an sinh, xã hội.

Hiện nay, Hội Người mù thành phố có 695 hội viên, trong đó có 340 hội viên nữ, 11 hội viên là trẻ em, sinh hoạt tại 40 chi hội ở 56 xã, phường.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 12 thành viên, bà Lê Thị Diệu Châu, Phó Chủ tịch, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.