Lính Biên phòng học và làm theo Bác

.

ĐNO - Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác vận động quần chúng, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chủ quyền vùng biển - đảo.

Bộ đội Biên phòng trao trả tài sản cho người dân. Ảnh: DOÃN QUANG
Bộ đội Biên phòng trao trả tài sản cho người dân. Ảnh: DOÃN QUANG

Vào một buổi sáng giữa tháng 8, nhận được tin báo của anh Trương Văn Hoàng, tổ phó tổ trực ban Xí nghiệp cảng Tiên Sa về việc bị mất ví với nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, Thượng úy Đặng Minh Được, nhân viên kiểm tra giám sát Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) đã lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa tiến hành xác minh, liên hệ, trao trả tài sản cho anh Hoàng đầy đủ giấy tờ cá nhân cùng với số tiền 2.000 đô la và 1,2 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-5, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng do đồng chí Thượng úy Võ Xuân Chí - Đội trưởng Tham mưu hành chính làm tổ trưởng phát hiện 1 chiếc ví do du khách bỏ quên trên tàu du lịch Duy Khang. Kiểm tra bên trong ví có 1 căn cước công dân mang tên Mạnh Trường Sinh, thường trú tại tỉnh Thái Bình, 1 sổ hộ chiếu và số tiền 44,82 triệu đồng cùng 5 tờ ngoại tệ mạnh giá 50 Euro. Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh làm rõ chủ sở hữu và bàn giao lại toàn bộ tài sản cho người mất.

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều việc làm điển hình của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được giao quản lý khu vực biên giới biển quận Hải Châu, trong năm 2022 vừa qua, đơn vị luôn phối hợp tốt với địa phương trong thực hiện công tác vận động quần chúng, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Năm 2022, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như “Ngày Hội Biên phòng toàn dân”, “Tết nghĩa tình - Xuân yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…, trao quà cho các hộ gia đình khó khăn không chỉ trên khu vực biên giới biển quận Hải Châu mà còn tại các xã nghèo của tỉnh Quảng Nam với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trung tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác cùng với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được đơn vị triển khai thực hiện bằng nhiều mô hình, chương trình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo, cụ thể, thiết thực, đặc biệt là trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới biển”.

Hoạt động này sẽ là cơ sở vững chắc và là động lực để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thực hiện tốt việc chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy. Đồng thời phát huy tốt vai trò chuyên trách, nồng cốt, góp phần cùng chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.